Miền Bắc tiếp tục mưa dông, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi vượt ngưỡng 100mm, tập trung vào chiều và đêm.
Trong khoảng thời gian từ 19h ngày 30/7 đến 8h sáng 31/7, nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa lớn. Cụ thể, trạm Chiềng Công (Sơn La) đạt 125,8mm, trạm Ngọc Long (Tuyên Quang) 100,2mm, trạm Pu Sam Cáp (Lai Châu) 128,0mm và Huổi Lèng 1 (Điện Biên) lên đến 155,2mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có thể xảy ra hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở mức 1.

Tại khu vực Tây Nguyên, chiều và đêm 31/7, dự báo có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Về tình hình nắng nóng, ngày 31/7, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 60-65%.
Sang ngày 1/8, nắng nóng tiếp tục gia tăng tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Nắng nóng tại Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức 1.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cũng như cháy rừng ở khu vực có thực bì khô. Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt còn có thể dẫn đến tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.
Lưu ý, mức nhiệt cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C so với số liệu trong bản tin, tùy thuộc vào bề mặt như bê tông, đường nhựa và điều kiện địa phương.