Kon Tum: Huyện Kon Plong hứng chịu hơn 30 trận động đất từ đầu năm đến nay

Lan Hạ|08/03/2023 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra trên 30 trận động đất, trận lớn nhất 3,6 độ richte. Riêng ngày 7/3 xảy ra 4 trận động đất.

dong-dat-kon-tum.png
Khu vực xảy ra 4 trận động đất ngày 7/3.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào lúc 17h34 phút 57 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Vị trí có tọa độ (14,811 độ vĩ Bắc, 108,297 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trước đó, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cũng phát đi bản tin cảnh báo 3 trận động đất trong ngày. Cụ thể: trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 9 giờ 14 phút 52 giây ngày 7/3 với độ lớn 2,8 độ richter trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum).

Trận động đất thứ 2 được ghi nhận với độ lớn 2,6 độ richter và trận động đất thứ 3 xảy ra lúc 12 giờ 21 phút cùng ngày. Theo ghi nhận, trận động đất thứ 3 có cường độ mạnh hơn các trận khác với mức 3 độ richter.

Trước đó, ngày 4/3 tại đây cũng liên tiếp xảy ra 2 trận động đất.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, tính từ ngày 1/1 đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra trên 30 trận động đất, trận lớn nhất 3,6 độ richte. Riêng từ đầu tháng 2 tới nay, động đất liên tiếp xảy ra. Trong đó, có ngày xảy ra liên tiếp 5 trận động đất. Phần lớn là các trận động đất có độ lớn dưới 3,5 độ richter, ít khả năng gây rung chấn.

Năm 2021, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra 187 trận động đất, năm 2022 xảy ra 250 trận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Huyện Kon Plong hứng chịu hơn 30 trận động đất từ đầu năm đến nay