Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 4.0 tại huyện Kon Plông

Hồng Tú|18/12/2023 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trận động đất có độ lớn 4.0 độ richter ở Kon Tum đêm qua không gây thiệt hại về người và tài sản, song Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vừa ghi nhận thêm trận động đất có độ lớn 4.0 tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

dong-dat.jpg
Ảnh minh họa

Trận động đất trên xảy ra vào lúc 23 giờ 28 phút ngày 17/12, tại tọa độ 14.822 độ vĩ Bắc - 108.311 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đây là trận động đất thứ 6 và là trận động đất có độ lớn cao nhất xảy ra từ đầu tháng 12/2023 đến nay. Tính trong năm 2023, Kon Tum hứng hàng trăm trận động đất trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 4.7 độ richter gây rung lắc mạnh, người dân cảm nhận rõ.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, từ ngày 1/1 đến 31/8 đã ghi nhận tổng số 282 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,4 độ richter xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Trong tổng số gần 300 trận động đất, có tới 95% số trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 7/2023, cả nước đã xảy ra 93 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ Richter.

Trong đó, khoảng 90 trận động đất kích thích xảy tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất còn lại xảy ra tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đỉnh điểm là ngày 7/7, đã liên tiếp xảy ra 15 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ Richter tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 4.0 tại huyện Kon Plông