Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

22/12/2017 10:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 5h sáng nay 22/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phát hiện và bắt xe tải vận chuyển lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

>>Hà Tĩnh: Bắt quả tang cơ sở tàng trữ 200 bình gas “lậu”

>> “Hóa vàng” gần 40 tấn hải sản khô sau bão số 10

Toàn bộ tang vật được lực lượng chức năng thu giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe tải mang BKS 37C-281.64 do anh Nguyễn Văn Thế (SN 1972, trú tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển, chạy từ Nghệ An về huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đến địa phận đường liên xã Hà Linh – Hương Giang thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy Công an huyện Hương Khê dừng lại kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe vận chuyển 65 con gà sống, nặng khoảng 120kg; 4 thùng thịt bò sấy khô, 2 thùng thuốc lá cùng cơ số bánh kẹo, đường, bột năng, bột nếp, ruốc bông và rau củ quả…

Khi bị yêu cầu, tài xế Nguyễn Văn Thế không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Được biết, toàn bộ số hàng trên được vận chuyển về Hương Khê để tiêu thụ.

Công an huyện Hương Khê đã áp tải phương tiện và hàng hóa về trụ sở và phối hợp với lực lượng liên ngành huyện lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều ngày 21/12, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêu hủy 39,6 tấn cá khô, tép khô của 2 hộ dân tại thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà bị hư hỏng sau bão số 10.

Và vào khoảng 17h ngày 21/12, các trinh sát Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã ập vào đại lý gas Út Khuyên (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và phát hiện 200 bình gas được tàng trữ trái phép tại đây.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ