Lai Châu: Chung sức vì thành phố xanh – sạch – đẹp

Hạnh Mai (T/h)|11/12/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những năm qua, Thành đoàn Lai Châu đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp và văn minh.

Thành đoàn Lai Châu có 35 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 11 Đoàn cơ sở, 24 chi đoàn cơ sở và 162 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở với 2.220 đoàn viên. Góp sức xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng phát triển, thành phố xanh – sạch – đẹp gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Thành đoàn tổ chức, hưởng ứng nhiều chương trình, phong trào do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn phát động như: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Vì một Việt Nam xanh”… Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền ĐVTN và Nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm thiết thực như: thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, không vứt rác bừa bãi và đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, trồng cây xanh. Duy trì các đội thanh niên xung kích tham gia cạo xóa biển quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Phát huy sức trẻ, từ năm 2018 đến nay, 7/7 Đoàn xã, phường thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” thông qua tổ chức lao động, dọn dẹp vệ sinh tại Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong với 140 ĐVTN tham gia; huy động 100 ĐVTN tham gia trồng mới 50 cây xanh tại khuôn viên Hồ Hạ; trên 1.000 lượt ĐVTN thuộc chi đoàn tổ dân phố, trường học, cơ quan và Đoàn xã, phường tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường giao thông nông thôn, các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường thanh niên tự quản; phát cỏ, bóc dỡ biển quảng cáo, rao vặt tại các tuyến đường. 400 ĐVTN lao động, dọn dẹp vệ sinh tại 14 tuyến đường thanh niên tự quản và đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong. Huy động hơn 250 lượt ĐVTN tham gia dọn vệ sinh, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Thành đoàn tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, trồng mới cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND phường, xã, trường học. Đặc biệt, triển khai phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, vận động các chi đoàn cơ sở tổ chức thu gom, phân loại rác thải; ĐVTN hạn chế sử dụng đồ nhựa, thay thế bằng các loại vật liệu thân thiện với môi trường và tận dụng phế phẩm (chai lọ, lốp xe) làm đồ chơi, sân chơi cho thiếu nhi… Từ năm 2018 đến nay đã có 100 ĐVTN tham gia hưởng ứng phát động trồng mới 50 cây xanh tại xã San Thàng; 50 ĐVTN đạp xe diễu hành Ngày Môi trường thế giới.

Thành thông lệ, ngày thứ 7 và chủ nhật, ĐVTN ở các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc thuộc Thành đoàn gác lại công việc cá nhân, tập trung về một điểm đã quy định để thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Điển hình như ngày 12-13/10 vừa qua, Thành đoàn huy động 150 lượt ĐVTN tham gia giúp đỡ Nhân dân 2 xã: San Thàng, Nậm Loỏng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng với tổng chiều dài 15km.

Theo chị Nguyễn Thủy Tiên – Bí Thư Thành đoàn, đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng bộ mặt thành phố xanh – sạch – đẹp, bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo Đoàn phường, cơ quan, trường học triển khai đồng loạt hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường, phố văn minh đô thị. Thành phố là trung tâm của tỉnh, vì vậy các hoạt động kinh doanh buôn bán phát triển dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, các biển hiệu quảng cáo treo sai quy định, nhiều logo thông tin rao vặt dán bừa bãi gây mất mỹ quan và an toàn giao thông. Do đó, Thành đoàn tiếp tục duy trì và phát triển các đội thanh niên xung kích tham gia cùng các ban, ngành bóc dỡ biển quảng cáo, cạo xóa rao vặt sai quy định.

Đoàn viên Phạm Văn Đức (Đoàn xã San Thàng) chia sẻ: “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tôi luôn tích cực tham gia các phong trào do Đoàn phường, Thành đoàn tổ chức, cụ thể là tham gia lao động vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh. Qua đó, mong muốn góp một phần công sức chung tay xây dựng thành phố sạch, đẹp, văn minh”.

Với sự góp sức của ĐVTN, thành phố Lai Châu đã có nhiều thay đổi, hệ thống cây xanh đô thị ngày càng phát triển, môi trường sống ngày càng trong lành, tạo điểm nhấn phát triển du lịch của địa phương.

Hạnh Mai (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Chung sức vì thành phố xanh – sạch – đẹp