Miền Bắc chấm dứt nắng nóng, Trung Bộ giảm nhiệt

Hải Dương|29/07/2019 04:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 29/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ suy yếu. Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng, các tỉnh Trung Bộ đồng loạt giảm nhiệt.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 27/7 trở đi, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng. Nắng nóng quay trở lại một số nơi khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Lúc 19h 29/7, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng dao động từ 35-37 độ C.

 Trong khi đó khu vực Trung Bộ do chịu tác động kết hợp với hiệu ứng phơn nên nóng hơn. Phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 38,1 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 38,5 độ C; Tương Dương (Nghệ An) cao hơn 38,7 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) nóng nhất 38,8 độ C.

 Dự báo ngày 29/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ suy yếu. Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng, các tỉnh Trung Bộ đồng loạt giảm nhiệt. Phổ biến từ 35-36 độ C, có địa phương cao hơn 36 độ C. Đến ngày 30/9, nhiệt độ tiếp tục giảm khiến nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ kết thúc. Riêng các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ.

Hải Dương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc chấm dứt nắng nóng, Trung Bộ giảm nhiệt