Miền Bắc: Nhiệt độ giảm xuống mức cực tiểu

Hải Dương|15/11/2019 02:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm 14/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại. Nhiệt độ các địa phương giảm xuống mức cực tiểu mà gió mùa Đông Bắc gây ra.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đang suy yếu, khiến nhiệt độ các tỉnh thành tăng dần lên. Vùng đồng bằng và ven biển trời rét vào đêm và sáng sớm. Vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại.

Nhiệt độ một số nơi tại miền Bắc giảm tới mức thấp nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 14/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại. Nhiệt độ các địa phương giảm xuống mức cực tiểu mà gió mùa Đông Bắc gây ra. Hồi 7h ngày 15/11, các trạm khí tượng Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất như sau: Láng (Hà Nội) giảm đến 19,5 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) rét hơn 18 độ C; TP.Thái Bình (Thái Bình) và Ba Vì (Hà Nội) cùng xuống mức 17 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) 16 độ C. Cò Nòi (Sơn La) chuyển rét đậm 14,2 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) và Mộc Châu (Sơn La) đều rét 13,5 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 13,4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 13 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại 12,5; Sìn Hồ (Lai Châu) 11,3 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 10,1 độ C.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đang suy yếu, khiến nhiệt độ các tỉnh thành tăng dần lên. Vùng đồng bằng và ven biển trời rét vào đêm và sáng sớm. Vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại. Nhiều khả năng vào ngày 18/11, có một đợt không khí lạnh mới lại tràn xuống miền Bắc nước ta.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc: Nhiệt độ giảm xuống mức cực tiểu