Một số địa phương ở Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch

Mai Anh|18/02/2020 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Chiều 17/2, Thường trực Chính phủ nghe báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19. Khánh Hoà đã đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, cập nhật tình hình đến ngày 17/2 cho thấy, trong số 16 bệnh nhân đã có 7 trường hợp ra viện. Riêng Bệnh viện Nhi Trung ương có 1 bệnh nhân (3 tháng tuổi) đang điều trị, xét nghiệm âm tính lần 1 (ngày 14/2), mẹ bệnh nhi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Liên quan đến vấn đề chuẩn bị công bố hết dịch tại một số địa phương, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn các địa phương để chuẩn bị điều kiện công bố hết dịch đối với các tỉnh đã đảm bảo điều kiện như Khánh Hòa (đã qua 30 ngày không phát hiện thêm trường hợp bệnh), Thanh Hóa (đã qua 23 ngày không phát hiện thêm trường hợp bệnh).

Thủ tướng chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 17/2

Tại cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề cập đến 3 vấn đề lớn nhất được quan tâm liên quan đến dịch Covid-19. Trước tiên là việc kiểm soát, không để lây lan nhiều, và Việt Nam đang làm rất tốt việc này. Một số địa phương như Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch; hay như Thanh Hóa, chỉ vài ngày nữa cũng đủ điều kiện công bố hết dịch. Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương đang triển khai rất quyết liệt, nghiêm túc. Kể cả trong trường hợp vài ngày tới, địa phương này có thêm một số trường hợp thì cũng “không vấn đề gì vì đã được cách ly”.

Vấn đề thứ hai là Covid-19 có lây trong môi trường y tế không? Ông Đam khẳng định, đến giờ Việt Nam chưa có bất cứ một ca nào lây nhiễm trong đội ngũ y bác sĩ

Thứ ba là số người chết do Covid-19, việc này được người dân đặc biệt quan tâm khi tỷ lệ tử vong ở Trung Quốc ngày một tăng cao. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đã có 7/16 người ra viện, và chiều tối nay sẽ có ít nhất 6 người nữa ra viện…. “Việc điều trị được hoàn toàn những trường hợp trên sẽ rất tốt, làm nhân dân yên tâm”, ông Đam nói.

Theo báo cáo Bộ Y tế, tính đến 10h ngày 17-2, thế giới đã ghi nhận 71.332 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Trung Quốc đã có 70.548 trường hợp nhiễm bệnh, tại tất cả 31 tỉnh, thành phố.

Ngoài Trung Quốc, 27 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ghi nhận 784 trường hợp nhiễm bệnh gồm: Nhật Bản 416 trường hợp, Singapore 75, Thái Lan 34, Hàn Quốc 30, Hong Kong (Trung Quốc) 57, Đài Loan (Trung Quốc) 20, Malaysia 22, Australia 15, Đức 16, Việt Nam 16, Mỹ 15, Pháp 12, Ma Cao (Trung Quốc) 10, Canada 8, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 9, Anh 9, Ấn Độ 3, Philippines 3, Italia 3, Nga 2, Tây Ban Nha 2, Campuchia 1, Phần Lan 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Thuỵ Điển 1, Bỉ 1.

Về số tử vong, ghi nhận 1.775 trường hợp, trong đó tại Trung Quốc đại lục 1.770, tại Philippines 1, Nhật Bản 1, Đài Loan (Trung Quốc) 1, Pháp 1 và Hong Kong (Trung Quốc) 1.

Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh, 7 trường hợp đã được điều trị khỏi, đã xét nghiệm 1.094 mẫu, trong đó ngoài 16 mẫu dương tính đã nêu còn có 1.078 mẫu âm tính với Covid-19. Còn 38 trường hợp đang được theo dõi, cách ly và 602 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số địa phương ở Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch