Mưa dông kèm lốc gây thiệt hại lớn cho nông dân miền Trung

Tuấn Kiệt|24/04/2023 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những ngày qua, mưa dông kèm lốc xoáy xuất hiện gây nhiều thiệt hại về lúa và rau mùa tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam.

Thông tin từ huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, những ngày qua, nhiều xã trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các trận lốc xoáy gây thiệt hại hàng chục ha lúa, ngô của bà con nông dân.

Cụ thể, tại xã Hóa Phúc (huyện Minh Hóa, lốc xoáy khiến 15 nhà ở tại thôn Kiên Trinh bị tốc mái, mức độ hư hại khoảng 20%, 5 chuồng trại chăn nuôi và 5 công trình phụ của dân bị hư hỏng, khoảng 34ha ngô (đang thời kỳ ngậm sửa, trổ cờ) gãy đổ, trong đó, 14ha thiệt hại khoảng 70% và 20ha bị thiệt hại 100%, 50ha rừng keo của dân cũng bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại khoảng 30%.

Còn tại hai xã Hóa Hợp, xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa), nhiều đợt lốc xoáy xảy ra khiến nhiều ha lúa đang trổ đòng gãy đổ.

dong-loc.jpg
Ảnh minh họa

Tại Quảng Trị, mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh vào cuối tuần qua đã gây nhiều thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh, đã có 2.700ha diện tích lúa bị ngã đổ ở các địa phương gồm: Gio Linh 700ha, Triệu Phong 600ha, Vĩnh Linh 600ha, Cam Lộ 250ha, Hải Lăng 123ha, thị xã Quảng Trị 155ha, thành phố Đông Hà 280ha. Đáng chú ý, diện tích lúa này sắp đến kỳ thu hoạch.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tài và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị thường xuyên thông tin đến các địa phương, đơn vị liên quan về diễn biến tình hình mưa dông kèm lốc xoáy, sét, mưa đá, gió giật mạnh, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại; đồng thời, yêu cầu các địa phương nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại để tổng hợp báo cáo kịp thời và triển khai biện pháp khắc phục.

Ngày 21/4 , tại Quảng Nam ghi nhận một số nơi như thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Nam Trà My… xuất hiện mưa đá. Hiện tượng thời tiết bất thường này khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của bà con bị ngã đổ và có nguy cơ bị thiệt hại nặng.

Huyện Thăng Bình là nơi chịu thiệt hại nhiều. Trận mưa giông kèm theo gió lốc, gió giật mạnh vào chiều tối ngày 21.4 đã làm cho 850ha lúa đang giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch trên địa bàn huyện Thăng Bình bị ngã đổ, gây thiệt hại từ 30% đến 70%.

Ông Nguyễn Xuân Bảy - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình cho biết, khu vực lúa ngã đổ chủ yếu ở các xã gồm: Bình Tú, Bình Chánh, Bình Đào, Bình Quế, Bình Sa, Bình Phục, Bình Hải, Bình Định Nam, Bình Quý… Trong đó, Bình Tú bị thiệt hại nhiều nhất là 250ha, Bình Quế 60ha, Bình Phục 30ha, Bình Nguyên 30ha…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông kèm lốc gây thiệt hại lớn cho nông dân miền Trung