Mưa lớn kéo dài đến 17/6, nhiều sông ở Bắc Bộ có thể xuất hiện lũ
Từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa lớn diện rộng, cục bộ trên 200mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và xuất hiện lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông chính. Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m.
Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên một số sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất được đánh giá ở mức cao tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên các sông, suối có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Hiện mực nước trên một số sông thuộc khu vực Đông Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng đang dao động, trong khi phần lớn các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và vẫn ở dưới mức báo động 1.
Về diễn biến mưa, từ chiều tối 15/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Đáng chú ý, trong ngày và đêm 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.
Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương trong vùng ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.
Các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng tại chỗ khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm tắc nghẽn và sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần được tăng cường, đặc biệt thông qua hệ thống thông tin cơ sở nhằm cập nhật kịp thời cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương cũng được yêu cầu duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.




