Mưa lớn kéo dài, miền Tây thiệt hại nặng nề

Minh Trang|04/10/2023 16:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mưa lớn kèm theo triều cường làm hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu và nhà cửa tại tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng nề.

Hơn 19.000ha lúa – tôm ở Cà Mau bị ngập do mưa lớn

Ngày 4/10, tổng hợp nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao trong 2 ngày qua ở Cà Mau đã gây ngập hơn 19.000ha lúa – tôm trên địa bàn huyện Thới Bình và U Minh.

Theo đó, tại huyện U Minh, diện tích lúa tôm bị ngập là hơn 4.400ha. Trong đó, xã Khánh An bị thiệt hại 477ha; xã Nguyễn Phích thiệt hại 1.821ha; thị trấn U Minh khoảng 740ha; xã Khánh Lâm 112ha; xã Khánh Thuận 303ha; xã Khánh Hoà 450ha và xã Khánh Tiến 508ha.

mien-tay-thiet-hai.jpg
Người dân dùng máy bơm tháo nước tránh bị thiệt hại rau màu, ao cá

Tại huyện Thới Bình, diện tích lúa bị ngập nhiều tập trung tại địa bàn các xã: Biển Bạch (2.100ha), Trí Phải (2.100ha), Biển Bạch Đông (2.000ha), Trí Lực (hơn 1.800ha), Thới Bình (hơn 1.940ha), Tân Bằng (hơn 1.850ha), Tân Phú (1.600ha)…

Ngoài ra, bước đầu thống kê cho thấy tại huyện U Minh và Thới Bình còn hơn 880ha lúa mùa, lúa đông xuân cùng hơn 150ha diện tích rau màu, cây ăn trái và 450ha ao cá bị ngập úng

Theo ngành chức năng địa phương, do mực nước trên các tuyến kênh, rạch cao hơn trong ruộng lúa kết hợp với mưa kéo dài nên công tác bơm tháo nước còn chậm; nước từ các tuyến kênh nội đồng tràn qua các tuyến lộ nông thôn vào các khu vực sản xuất lúa – tôm;…

Hàng chục tuyến đường ở Sóc Trăng bị ngập

Trong đợt triều cường giữa tháng 8 âm lịch mới đây (từ 28/9-3/10), trên địa bàn tỉnh có mưa lớn liên tục cùng với triều cường lớn, đỉnh triều tại trạm Đại Ngãi đạt mức 2,00-2,10m, trạm Trần Đề đạt mức 2,30-2,40m, xuất hiện vào các ngày 29/9 đến 2/10, làm ngập nhiều địa bàn. Triều cường sâu vào nội địa, tại thành phố Sóc Trăng cùng với mưa lớn làm ngập hàng chục tuyến đường, ảnh hưởng đời sống người dân.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, đến chiều 3/10, nước đã rút thấp. Qua rà soát, báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố cho thấy chưa ghi nhận nhiều thiệt hại do triều cường, mưa lớn gây ra.

Kiên Giang thiệt hại hơn 500 triệu đồng do mưa lớn

Mưa dông những ngày qua đã làm nước từ trên núi (xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương) chảy xuống các khu dân cư ven đảo làm cho đất đá tràn vào 24 nhà dân, thiệt hại nhiều tài sản. Mưa lớn và sóng đánh cũng gây sạt lở hơn 100m bờ kè ở ấp Bãi Chướng, ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

"Ở Hòn Nghệ trước giờ ít có trường hợp mưa làm nước tràn vào nhà dân. Mưa quá lớn nên đất đá trên núi tràn xuống khiến một căn nhà sập. Đất đá tràn nằm chắn ngang đường. Vụ việc rất may không ảnh hưởng đến tính mạng con người", ông Đinh Văn Sơn - người dân ở xã Hòn Nghệ - cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn kéo dài, miền Tây thiệt hại nặng nề