Tin tức - Sự kiện

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán tại Thanh Hóa

Thu Phương 25/09/2024 11:47

Theo thống kê tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ nhiều ngày qua khiến hàng trăm ngôi nhà, đường giao thông, trường học bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập lụt, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn, hơn 2000 ha cây trồng các loại bị thiệt hại nghiêm trọng.

Mưa lũ kéo dài khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Thanh Hóa, mưa lũ đã gây ra thiệt hại đáng kể trên địa bàn tỉnh.

m1.jpg
Mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị sạt lở

Cụ thể, có 171 nhà bị thiệt hại (Mường Lát: 11; Quan Sơn: 94, Quan Hoá: 49 ; Thường Xuân: 17). Trong đó, có 170 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, 1 hộ bị tốc mái (huyện Mường Lát); 4 nhà di dời khẩn cấp (Quan Hoá: 2, Mường Lát: 2).

Mưa lũ đã làm 11 điểm trường bị ảnh hưởng, gây thiệt hại 30m kênh mương tại huyện Mường Lát bị sạt trôi hư hỏng; 5m kè sông Luồng tại bản Bo Hiềng, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bị xói mòn vào chân bờ kè; 100m bờ sông Mã thôn Ngọc Sinh xã Lương Ngoại huyện Bá Thước bị sạt lở 2 sự cố đê điều, hiện đã xử lý xong.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 183 vị trí với chiều dài 12m, khối lượng 60.009m3; 4 điểm bị ngập mặt đường, gây tắc đường, 5 cột điện trung thế và 16 cột điện hạ thế bị đổ, gãy. Riêng tại huyện Quan Sơn, đổ 3 vị trí cột đôi điện Trung thế tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, gây mất điện toàn xã Sơn Thuỷ. Đến 22 giờ ngày 23/9, 5/11 bản đã có điện.

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 2.482 ha cây trồng

Về nông nghiệp diện tích lúa bị ngập, thiệt hại là 525,11 ha (Quan Sơn 14,5ha; Thường Xuân 114,8ha; Mường Lát 0,1ha; Quan Hoá 32,55ha; Lang Chánh 4,5ha; Bá Thước 21,66ha; Ngọc Lặc 1,5ha; Thạch Thành 273,5ha; Yên Định 62 ha; Thiệu Hóa 62ha).

Diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại là 1.191,65 ha (Thường Xuân 121,6ha; Bá Thước 22,28ha; Ngọc Lặc 43ha; Thạch Thành 22,96ha; Thiệu Hóa 468ha; Yên Định 279,01ha; Hậu Lộc 34,80ha; Hoằng Hóa 200ha).

Diện tích cây trồng lâu năm bị ngập, thiệt hại là 11,72 ha (Quan Hoá 7,1 ha; Bá Thước 0,4ha; Thạch Thành 4,22ha).

m4.jpg
Hàng nghìn ha lúa bị ngập gây thiệt hại nghiêm trọng

Diện tích cây trồng hàng năm bị ngập, thiệt hại là 754,04ha (Thường Xuân 135,21ha; Bá Thước 48,35ha; Ngọc Lặc 62ha; Thạch Thành 456,98ha; Yên Định 51,50ha).

Để khắc phục kịp thời những ảnh hưởng do mưa lũ gây ra ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên và các cây trồng khác đã đến thời điểm thu hoạch. Cùng với đó, hướng dẫn người dân tiêu cạn nước mặt ruộng để tạo thuận lợi cho thu hoạch lúa và các cây trồng khác.

Trên diện tích lúa chưa chín bị đổ ngã khẩn trương dựng, bó thành chùm, không để hạt lúa bị ngâm nước. Đối với rau màu và các cây trồng khác bị đổ hướng dẫn người dân dựng lại, tiến hành các biện pháp chăm sóc như phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng... cho cây nhanh phục hồi và chắm dặm đảm bảo mật độ gieo trồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán tại Thanh Hóa