Mỹ: Số người chết do giá lạnh tiếp tục gia tăng

Trúc Linh (t/h)|01/02/2019 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

12 người thiệt mạng do thời tiết giá lạnh tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Tây nước Mỹ.

>>> Thái Lan chống ô nhiễm phun nước lên trời

>>> Hà Nội: Không để người dân nào lỡ xe, nhỡ chuyến dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Băng tuyết tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Tại thành phố Chicago, nhiệt độ sáng sớm ngày 30/1 ở mức âm 28 độ C, phá vỡ mức giá lạnh kỷ lục từng được ghi nhận trước đó vào năm 1966. Tại bang Minnesota, nhiệt độ xuống âm 34 độ C, trong khi ở Fargo bang Bắc Dakota là âm 35 độ C.

Thời tiết lạnh giá cũng khiến cơ quan chức năng buộc phải dừng các chuyến tàu điện đến và đi ở Chicago. Dịch vụ đường sắt Amtrak đã phải hủy nhiều chuyến tàu ra vào thành phố. Nhiều trường học, doanh nghiệp trong vùng cũng đã buộc phải đóng cửa.

Giao thông trong vùng bị đình trệ. Khoảng 60% các chuyến bay cất hạ cánh tại hai sân bay quốc tế lớn ở Chicago là OHare và Midway đều bị hủy. Số người thiệt mạng do thời tiết giá lạnh tiếp tục gia tăng lên con số 12 tại khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Số người chết do giá lạnh tiếp tục gia tăng