Biến đổi khí hậu

Năm 2026 có thể ít bão hơn trung bình nhiều năm, đề phòng các đợt nắng nóng kỷ lục

Phúc Anh 26/02/2026 08:00

Năm 2026 được dự báo có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí lập kỷ lục, cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

ENSO chuyển trạng thái, thời tiết nhiều biến động

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75–85%. Khả năng duy trì trạng thái La Nina giảm còn 15–25%.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2026, ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính với xác suất 55–65%, trong khi xác suất chuyển sang El Nino tăng lên khoảng 35–45%. Khả năng quay trở lại La Nina được đánh giá là không đáng kể.

nang-nong.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo từ cuối mùa hè và đầu mùa thu 2026, ENSO vẫn ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng dần về pha nóng, với xác suất 55–65%, và có thể chuyển hẳn sang El Nino vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Trong bối cảnh ENSO nghiêng về pha nóng, gió tín phong trên khu vực Thái Bình Dương có xu hướng suy yếu, hoạt động đối lưu gia tăng ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương và giảm ở phía tây. Điều này khiến lượng mưa tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm miền Nam Việt Nam, có xu hướng thấp hơn trung bình trong những tháng cuối năm 2026.

Số lượng bão có thể giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro mạnh


Từ nay đến tháng 7/2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (khoảng 3,8 cơn, trong đó 1,2 cơn đổ bộ đất liền).

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình 9,6 cơn, trong đó khoảng 3,8 cơn đổ bộ). Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn nhận định, việc số lượng bão giảm không đồng nghĩa mức độ rủi ro giảm. Trong các năm ENSO chuyển pha, nguy cơ xuất hiện bão rất mạnh vẫn hiện hữu do năng lượng tích tụ trong khí quyển và đại dương.

“Khả năng xảy ra các kỷ lục theo hướng nắng nóng, khô hạn, mưa lớn bất thường, dông lốc vẫn cần được đặc biệt lưu ý. Dù tính cực đoan có thể không nặng nề như năm 2025, nhưng không thể chủ quan,” ông Cường nhấn mạnh.

Nắng nóng gia tăng, có thể xuất hiện các đợt kỷ lục


Theo dự báo, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ cuối tháng 2, đầu tháng 3/2026 tại miền Đông Nam Bộ, sau đó mở rộng sang miền Tây Nam Bộ. Khu vực Tây Bắc Bộ có thể ghi nhận nắng nóng cục bộ từ tháng 3.

Từ tháng 4/2026, nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, sau đó lan rộng ra toàn Bắc Bộ và Trung Bộ vào cuối tháng 4. Từ tháng 5, nắng nóng tại các tỉnh phía Nam có xu hướng giảm dần, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục gia tăng cường độ đến khoảng tháng 8/2026.

Từ tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm. Tuy nhiên, tổng thể năm 2026, số đợt nắng nóng được dự báo nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Mưa lớn diện rộng ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình


Trong năm 2026, số đợt mưa lớn diện rộng trên toàn quốc được dự báo ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn có thể bắt đầu từ tháng 6 tại Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển dần xuống phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 tại các tỉnh Trung Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng sản xuất và giảm thiểu rủi ro cho ngành nông nghiệp. Thực tế thời gian qua, thiên tai đã gây thiệt hại lớn với khoảng 1.500ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng cùng hơn 3,1 triệu con gia súc, gia cầm thiệt hại.

Theo lãnh đạo Bộ, việc nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm là yêu cầu cấp thiết nhằm giúp người dân, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, ứng phó hiệu quả với những diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2026 có thể ít bão hơn trung bình nhiều năm, đề phòng các đợt nắng nóng kỷ lục
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.