Nghệ An khẩn trương kiểm tra nguồn thải sau hiện tượng cá, ốc chết hàng loạt
Sau sự cố cá, ốc chết bất thường tại nhiều địa phương, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát nguồn thải, tăng cường quan trắc môi trường nước và triển khai các biện pháp hạn chế thiệt hại cho người nuôi thủy sản.
Chỉ đạo được ban hành sau khi UBND tỉnh nhận báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân cá nuôi lồng chết hàng loạt trên Sông Lam.
.jpg)
Theo báo cáo ngày 17/5, của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An ký gửi UBND tỉnh Nghệ An, cho hay chiều tối 3/5 trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, khiến môi trường nước biến động đột ngột, đặc biệt là nhiệt độ và hàm lượng oxy hòa tan. Hiện tượng thủy sản chết xuất hiện gần như cùng thời điểm tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Tại xã Anh Sơn, cá chết được ghi nhận ở khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam, cách xã Nhân Hòa khoảng 15-20km về phía hạ lưu, trong các ngày 4 và 5/5. Trong khi đó, tại các xã Đông Thành, Giai Lạc và Bình Minh, nhiều hộ nuôi dọc tuyến kênh chính lấy nước từ bara Đô Lương phản ánh tình trạng cá tự nhiên trên sông và ốc bươu đen trong ao nuôi chết nhanh từ ngày 4 đến 6/5.
Đáng chú ý, tại khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam ở xã Nhân Hòa, cách Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam khoảng 3km về phía hạ lưu, cơ quan chức năng không ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường.

Liên quan sự cố thủng bồn chứa mật rỉ tại nhà máy đường, kết quả kiểm tra hiện trường cùng báo cáo từ doanh nghiệp cho thấy mật rỉ sau khi tràn ra ngoài chủ yếu chảy về phía cổng nhà máy do khu vực giáp bờ sông Lam có cao trình cao hơn vị trí đặt bồn chứa.
Ngoài ra, giữa khu vực bồn chứa và bờ sông còn có nhiều công trình kiên cố, tường bê tông và vật cản nên chưa phát hiện dấu hiệu mật rỉ chảy trực tiếp ra sông Lam tại thời điểm kiểm tra.
Theo ước tính, khoảng 300 tấn mật rỉ đã tràn ra ngoài sau sự cố. Doanh nghiệp đã thu gom được khoảng 276 tấn vào các bể, tẹc và thùng chứa sẵn có trong nhà máy. Phần còn lại được thấm hút bằng bã mía và đưa vào kho để làm nhiên liệu đốt.
Dù chưa ghi nhận mật rỉ chảy trực tiếp ra sông, UBND tỉnh vẫn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chất lượng nước, lấy mẫu phân tích nguyên nhân, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản và kiểm tra các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Cơ quan chức năng đồng thời được giao hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh, hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường nếu phát hiện.
UBND các xã, phường ven sông được yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động xả thải vào sông Lam và các nguồn tiếp nhận nước thải, nhất là trong thời điểm mưa lớn, giông lốc. Người dân được khuyến cáo không lấy nước vào ao nuôi khi phát hiện dấu hiệu bất thường và không xả nước thải, bùn đáy ao chưa qua xử lý ra môi trường.



