Nước thải của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp chảy đi đến đâu là cây cối hoa màu, tôm cá chết hết. Khiến cuộc sống của người dân nơi đây hết sức khó khăn
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 được dự báo sẽ trở thành kỳ World Cup có lượng phát thải khí nhà kính cao nhất từ trước đến nay - hơn 3,7 triệu tấn CO2e , đặt ra thách thức lớn về cân bằng giữa phát triển thể thao và mục tiêu khí hậu.
Hạn hán, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại những khu vực không có công trình thủy lợi kiên cố thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2026, khả năng sẽ xuất hiện 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; trong số đó có 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Nhiều tháng trở lại đây, người dân sinh sống quanh Khu tiểu thủ và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi, TP.HCM liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến nghiêm trọng với khói bụi dày đặc, mùi hắc và dấu hiệu xả thải kéo dài.
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường ngày càng được siết chặt, đặc biệt đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng – lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm, việc tuân thủ pháp luật không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là thước đo trực tiếp đối với trách nhiệm và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Từ những ghi nhận thực tế tại Công ty cổ phần Công nghiệp chịu lửa Hưng Đạo (Tp. Hải Phòng) đang cho thấy nhiều dấu hiệu bất cập, đặt ra yêu cầu cần sớm được kiểm tra, làm rõ.
Không chỉ do biến đổi khí hậu toàn cầu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trung tâm đô thị và vùng ven cho thấy một hiện tượng rõ rệt: Đảo nhiệt đô thị. Những khu vực ít cây xanh, thiếu mặt nước thường nóng hơn đáng kể so với nơi có không gian xanh. Điều này khiến thành phố giống như một “chiếc chảo lửa” khổng lồ.
Trung Quốc yêu cầu tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, đẩy nhanh điều chỉnh cơ cấu năng lượng, thúc đẩy phát triển xanh và giảm phát thải trong các ngành công nghiệp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030.
Nghị định số 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát triển năng lượng tái tạo đã chính thức có hiệu lực, với nhiều chính sách mới nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Trong đó, điểm đáng chú ý là nâng tỷ lệ sản lượng điện dư được phép bán lên lưới điện quốc gia từ 20% lên tối đa 50%.
Đội chó nghiệp vụ của Việt Nam đã xác định 9 vị trí nghi có nạn nhân tại khu vực động đất ở bang La Guaira, góp phần giúp lực lượng cứu hộ đưa 11 thi thể ra khỏi hiện trường.
Trước tình trạng đốt rơm rạ và đốt rác thải sinh hoạt vẫn tái diễn tại nhiều địa phương, Hà Nội yêu cầu chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm cải thiện chất lượng không khí.
Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến 30/6 đã gây sạt lở, ngập úng và thiệt hại nặng về nhà ở, nông nghiệp, giao thông tại Tuyên Quang, Cao Bằng và Quảng Ninh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 32,4 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ mưa lớn trên diện rộng tại nhiều khu vực, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc cùng Sở Xây dựng các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình hạ tầng giao thông trong mùa mưa lũ năm 2026.
Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa mưa năm 2026, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa ban hành phương án tổ chức phân luồng giao thông và xử lý ngập úng theo từng cấp độ mưa, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.