Nguy cơ bão số 6 hình thành trên Biển Đông, các địa phương chủ động sẵn sàng ứng phó

Hoài Thương|04/10/2021 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự kiến trong 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sẽ hình thành trên Biển Đông, sau mạnh dần lên thành bão. Cùng đó, miền Trung sẽ có mưa to đến rất to.

Ngày 4/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 442/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông và mưa lớn diện rộng.

Ảnh minh họa

Nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 5 – 6/10, trên dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (sát Philipines) sẽ xuất hiện ATNĐ. Sau đó, ATNĐ di chuyển về phía Tây Bắc, có khả năng cao mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với hình thái thiên tai nguy hiểm, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển tiếp tục thực hiện Công văn số 438/VPTT ngày 1/10/2021. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

Cùng với hình thái thiên tai trên, từ ngày hôm nay (4/10) đến 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 – 200mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ các vùng trũng, thấp, ven sông, suối…

Đối với khu vực đất liền, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về khả năng xuất hiện ATNĐ, bão trên Biển Đông, cũng như diễn biến mưa, lũ để chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra.

Theo các chuyên gia khí tượng, áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông có xác suất cao phát triển thành bão số 7, di chuyển ngược lên phía Bắc sau đó bị không khí lạnh nén ngược trở lại phía Nam, nên hướng di chuyển rất dị thường, khó lường. Ngay sau đó sẽ xuất hiện một cơn bão mạnh đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8. Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 10 có thể xuất hiện 2-3 cơn bão.

Hoài Thương

Bài liên quan
  • An Giang: Cảnh báo nguy cơ sạt lở tại 56 điểm trên sông
    Moitruong.net.vn – An Giang hiện có 56 đoạn sông cảnh báo sạt lở (tăng 3 đoạn so với năm 2020), với tổng chiều dài 180.580m, trong đó, 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 36 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 14 đoạn ở mức độ bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ bão số 6 hình thành trên Biển Đông, các địa phương chủ động sẵn sàng ứng phó