Biến đổi khí hậu

Nguy cơ El Nino tái xuất, năm 2026 - 2027 có thể nóng kỷ lục

Minh An 24/02/2026 19:00

Hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo có khả năng hình thành trở lại tại khu vực phía đông Thái Bình Dương trong vài tháng tới, làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ nắng nóng và thời tiết cực đoan mới trên toàn cầu.

Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) và Cục Khí tượng Úc, có khoảng 60% khả năng El Nino sẽ xuất hiện vào mùa hè năm nay. Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPS) cho biết chỉ số nhiệt độ dưới bề mặt khu vực xích đạo đã tăng đáng kể, phản ánh sự mở rộng và tăng cường của vùng nước ấm hơn mức trung bình trên khắp Thái Bình Dương.

el-nino.jpeg
Giai đoạn chuyển tiếp này của hiện tượng El Nino làm gia tăng nguy cơ nắng nóng gay gắt, hạn hán và lượng mưa biến đổi bất thường

Các nhà khoa học nhận định, El Nino thường làm gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, cung cấp thêm năng lượng cho các hệ thống bão. Tuy nhiên, những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển do hiện tượng này gây ra cũng có thể làm giảm tần suất bão mạnh tại khu vực Bắc Đại Tây Dương, đồng thời khiến tình trạng hạn hán ở một số nơi trở nên gay gắt hơn.

NOAA nhấn mạnh, việc phát hiện và cảnh báo sớm El Nino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quốc gia chủ động ứng phó với nguy cơ thời tiết cực đoan, từ nắng nóng kéo dài, hạn hán đến cháy rừng và bão lớn.

Dù năm 2025 khép lại với hiện tượng La Nina vốn thường có tác dụng làm dịu nhiệt độ toàn cầu nhưng đây vẫn là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận. Điều đó đồng nghĩa, nếu El Nino xuất hiện trong thời gian tới, nhiệt độ toàn cầu giai đoạn 2026–2027 có thể vượt xa mức của năm 2025.

Thực tế, những tháng đầu năm 2026 đã chứng kiến nhiều kỷ lục nhiệt độ tại Nam bán cầu, kéo theo các đợt cháy rừng diện rộng. Giới khoa học cảnh báo xu hướng nhiệt độ cực đoan có thể còn gia tăng trong thời gian tới.

Tại Thái Lan, quốc gia này chính thức bước vào mùa hè từ ngày 22/2. Theo truyền thông địa phương, nhiều khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt 42–43°C, kèm cảnh báo nguy cơ say nắng và bão mùa hè trong các ngày 23–25/2. Mùa hè dự kiến kéo dài đến giữa tháng 5, trong đó giai đoạn từ giữa tháng 3 đến tháng 4 được dự báo nóng hơn cùng kỳ năm trước. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ lên cao và đề phòng nguy cơ cháy rừng trong điều kiện khô hạn.

Tại Australia, một số khu vực vừa trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ xấp xỉ 50°C vào cuối tháng 1. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang căng mình ứng phó cháy rừng. Tối 22/2, Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc phát cảnh báo cấp độ 2 đối với vụ cháy rừng xảy ra tại xã Macheon, huyện Hamyang, tỉnh Nam Gyeongsang. Đến nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, với diện tích rừng bị ảnh hưởng vượt 100 ha - vụ cháy lớn đầu tiên trong năm nay tại nước này.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, sự trở lại của El Nino được dự báo sẽ tiếp tục đặt thế giới trước những thách thức lớn về môi trường, kinh tế và an toàn dân sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ El Nino tái xuất, năm 2026 - 2027 có thể nóng kỷ lục
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.