Nhà máy điện lớn nhất Cuba được sửa chữa, nguồn điện vẫn thiếu hụt nghiêm trọng
Sau nhiều ngày chìm trong cảnh mất điện diện rộng, Cuba cho biết đã khắc phục xong sự cố tại nhà máy nhiệt điện lớn nhất của nước này.
Dù vậy, nguồn điện hiện chỉ đáp ứng chưa đến một nửa nhu cầu tiêu thụ, cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng tại quốc đảo Caribe vẫn còn rất mong manh.
Giới chức Cuba cho biết các kỹ sư đã hoàn tất việc sửa chữa sự cố tại Nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras Thermoelectric Power Plant, cơ sở từng gây ra tình trạng mất điện diện rộng khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thiếu điện trong tuần qua.

Theo ông Felix Estrada Rodríguez, Giám đốc điều độ phụ tải quốc gia của Unión Eléctrica de Cuba, nhà máy dự kiến có thể khởi động lại vào chiều 7/3 (giờ địa phương) sau khi đội kỹ thuật khắc phục xong hư hỏng nghiêm trọng tại hệ thống nồi hơi.
Sự cố xảy ra ngày 4/3 khi nồi hơi của nhà máy bị rò rỉ, buộc tổ máy phải dừng hoạt động đột ngột. Trục trặc này khiến hệ thống điện quốc gia mất ổn định và làm phần lớn khu vực miền tây Cuba rơi vào tình trạng mất điện.
Vụ việc tại nhà máy Guiteras đã khiến hàng triệu người tại nhiều địa phương, trong đó có thủ đô Havana, phải sống trong cảnh mất điện kéo dài.
Theo Liên minh Điện lực Cuba, đến sáng 7/3 tổng công suất phát điện trên cả nước chỉ đạt khoảng 1.000 MW, trong khi nhu cầu thực tế cao hơn nhiều.
Các kỹ sư cho biết quá trình sửa chữa gặp nhiều khó khăn do khu vực hư hỏng nằm trong không gian kín với nhiệt độ rất cao. Ông Estrada Rodríguez cho biết: “Đây là khu vực cực nóng và chật hẹp, vì vậy, mọi thao tác phải được thực hiện rất cẩn trọng”.
Đây là lần mất điện lớn thứ hai tại miền tây Cuba chỉ trong vòng ba tháng, phản ánh sự mong manh của hệ thống điện vốn đã cũ kỹ và thiếu nhiên liệu để vận hành.
Các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa hạ tầng điện xuống cấp, tình trạng thiếu nhiên liệu và khó khăn kinh tế đã khiến hệ thống điện của Cuba ngày càng dễ rơi vào khủng hoảng.
Nhà máy Antonio Guiteras, tổ máy nhiệt điện lớn và quan trọng nhất của Cuba, mỗi khi xảy ra sự cố thường kéo theo tác động dây chuyền đối với toàn bộ hệ thống điện quốc gia.
Việc khởi động lại nhà máy trong ngày 7/3 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện nguồn cung điện cho nhiều khu vực. Tuy nhiên, giới chức Cuba thừa nhận quá trình ổn định hệ thống có thể cần thêm thời gian khi khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu điện trên đảo quốc vẫn còn rất lớn.




