Nhật Bản: Bão Faxai đánh trực diện vào Tokyo, giao thông tê liệt

Lê Hạ (t/h)|09/09/2019 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Rạng sáng 9/9, Cơn bão có sức gió 216 km/h hướng trực tiếp vào thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nhiều chuyến bay đã buộc phải hủy.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Faxai sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển gần Tokyo từ tối 8 đến sáng 9/9. Cơn bão này có thể sẽ gây ra những trận gió mạnh và các cơn mưa lớn nhất từ trước tới nay, gây ra nhiều cơn sóng lớn, lở đất và lũ lụt.

Gió to do bão Faxai gây ra ở Tokyo hôm 9-9. Ảnh: Reuters

Do ảnh hưởng của bão, các hoạt động giao thông tại những khu vực trên hiện bị gián đoạn do một số chuyến tàu cao tốc và chuyến phà bị hủy bỏ. Khoảng 50 chuyến tàu cao tốc từ Tokyo tới các thành phố miền Trung và miền Tây Nhật Bản bị hủy.

Bão Faxai có thể đánh trực diện vào thủ đô Tokyo với sức gió lên đến 216 km/h. Gần 5.000 người tại Chiba và Kanagawa trước đó đã nhận lệnh di tản khẩn cấp.

Các địa phương đã phát cảnh báo sơ tán không bắt buộc với gần 390.000 người. Dự báo thời tiết cho biết lượng mưa do cơn bão gây ra cũng có thể đạt mức kỷ lục tại nhiều vùng.

Lê Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Bão Faxai đánh trực diện vào Tokyo, giao thông tê liệt