Phần Lan ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục dài nhất trong hơn 50 năm
Viện Khí tượng Phần Lan (FMI) ngày 25/7 thông báo nước này đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng kéo dài nhất trong hơn nửa thế kỷ qua, với nền nhiệt vượt ngưỡng 30 độ C suốt 14 ngày liên tiếp – phá vỡ kỷ lục được thiết lập từ năm 1972.
Theo FMI, tại thị trấn Parikkala (miền Đông Phần Lan), nhiệt độ lên tới 30,3 độ C vào trưa 25/7 (giờ địa phương). Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng năm nay. Chuỗi 14 ngày liên tiếp có nền nhiệt vượt 30 độ C đã vượt qua kỷ lục cũ là 13 ngày, được ghi nhận từ tháng 6 đến tháng 7/1972.

Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), FMI xác nhận đây là chuỗi ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu khí tượng vào năm 1961.
Chuyên gia khí tượng Ville Siiskonen từ FMI cho rằng biến đổi khí hậu toàn cầu có thể góp phần gia tăng tần suất các đợt nắng nóng trong tương lai. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh cần có thêm nghiên cứu để xác định liệu đợt nắng nóng kỷ lục hiện nay có liên quan trực tiếp đến hiện tượng này hay không.
Đợt nắng nóng tại Phần Lan diễn ra trong bối cảnh khu vực Lapland ở miền Bắc cùng hai quốc gia láng giềng là Na Uy và Thụy Điển đang trải qua mùa hè nóng nhất trong vòng 2.000 năm qua. Kể từ giữa tháng 7, FMI đã hai lần phát cảnh báo nắng nóng toàn quốc, cảnh báo rằng khu vực Lapland có thể ghi nhận nhiệt độ vượt 30 độ C điều hiếm thấy ở khu vực nằm trong Vòng Bắc Cực.
Ngoài ra, FMI cũng phát cảnh báo nắng nóng cấp 2 (màu cam) trên thang cảnh báo 3 cấp, đồng thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực do thời tiết khô hạn kéo dài kèm theo dông.
Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền, cần chú ý chăm sóc sức khỏe trong những ngày nắng nóng cực đoan. Cơ quan này cũng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương và tìm kiếm trợ giúp y tế kịp thời nếu cần thiết.