Phát triển văn hóa đọc thông qua phố sách ở Hà Nội

Minh Tú|27/07/2017 07:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phố sách Hà nội là điểm đến lý tưởng của những người yêu sách

(Moitruong.net.vn) – Tọa lạc tại phố 19-12 (quận Hoàn Kiếm), phố sách Hà Nội đã dần trở thành địa chỉ yêu thích của những người yêu và ham mê đọc sách. Có thể nói, phố sách Hà Nội đã góp phần phát triển văn hóa đọc của người dân thủ đô.
sach

Phố sách Hà nội là điểm đến lý tưởng của những người yêu sách

Theo Đề án Phố sách Hà Nội vừa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, phố 19-12 (quận Hoàn Kiếm) được lựa chọn làm Phố sách và khai trương vào đúng dịp kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2017) và 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1868 – 1/5/2017).

Phố 19-12 dài gần 200m nằm cạnh Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội nối hai tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Đây là một con phố khá đặc biệt khi không có căn nhà nào mở cửa hướng ra đường, mà lại được tận dụng làm bãi đỗ xe. Nhiều năm trước đây, con phố này quen thuộc với người dân Hà Nội với địa danh “chợ Âm phủ”.  Những tưởng phố 19/12 sẽ giữ mãi dáng vẻ ấy nhưng từ ngày 1/5 mới đây, nó đã lột xác trở thành phố sách khang trang đầu tiên ở Hà Nội.

Không gian Phố sách sẽ được thiết kế và xây dựng hài hòa với cảnh quan, kiến trúc vốn có của các khu vực xung quanh. Các gian hàng sách được thiết kế đơn giản để tập trung làm nổi bật sách; đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại, văn minh, thân thiện; có giải pháp tiếp cận sử dụng cho người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi.

Thiết kế của Phố sách theo phương án kiến trúc không gian phố cổ. UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm quản lý toàn diện, hoạt động theo quy chế do UBND thành phố ban hành. Sở Thông tin và Truyền thông quản lý hành chính nhà nước về chuyên môn.

Ngày 1/5 vừa qua, phố sách Hà Nội chính thức được khai trương và đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân thủ đô nói chung và giới trẻ nói riêng. Cả con phố dài gần 200m với 16 “căn nhà” riêng của 16 nhà xuất bản được thiết kế, xây dựng hài hoà với cảnh quan trọng khu vực.

Các gian hàng sách được bố trí với tông màu nâu chủ đạo khiến người đến tham quan cảm nhận được sự dễ chịu và gần gũi. Con đường lát đá sạch sẽ, thoáng rộng, và có lẽ sẽ chỉ hơi ùn tắc một chút vào cuối tuần hoặc dịp giảm giá sách khi lượng người đổ về đây quá đông.

Ngay khi bước vào phố sách, bạn sẽ bắt gặp bảng tra cứu thông tin điện tử rất hay ho và hữu dụng dành cho những người lần đầu tiên đến đây. Bảng tra cứu cảm ứng hoàn toàn bằng tiếng Việt, giao diện đơn giản, dễ sử dụng đối với cả những người lớn tuổi. Các thông tin hướng dẫn vô cùng dễ hiểu như cách chọn tên tác phẩm, tên tác giả hay thể loại. Sau đó chỉ cần ấn nút tìm kiếm là bạn sẽ biết được cuốn sách mình cần mua thuộc nhà xuất bản nào.

Phố sách 19-12 không chỉ được thiết kế đẹp mắt, khang trang mà còn yên tĩnh, phong phú đủ các đầu sách đến từ nhiều nhà xuất bản khác nhau như Nhã Nam, Đinh Tị, Phụ Nữ, ĐHSP Hà Nội… Tuy hơi chật hẹp nhưng các gian hàng của các nhà xuất bản không chỉ có điều hoà mát rượi, mà còn được bố trí luôn ghế ngồi đọc sách bên trong cho khách đến mua và tham quan.

Có thể nói sự ra đời của phố sách ở Hà Nội đã đóng góp không nhỏ vào việc hình thành văn hóa đọc cho người Việt của chúng ta.

Minh Tú

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển văn hóa đọc thông qua phố sách ở Hà Nội