Quảng Bình thả 2 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Linh Đan|24/02/2024 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã vận động người dân giao nộp động vật hoang dã và tiến hành thả về tự nhiên.

Ngày 23/2, ông Phạm Văn Bút, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan liên quan, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp cá thể động vật hoang dã để thả về môi trường tự nhiên.

dong-vat-hoang-da.jpg
Hai cá thể khỉ được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N. Hải

Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy đã tuyên truyền, vận động anh Mai Xuân Phương (xã Mai Thủy) giao nộp 1 cá thể khỉ vàng, có trọng lượng 6kg. Anh Ngô Xuân Đức (xã Cam Thủy), tự nguyên giao nộp 1 cá thể khỉ đuôi lợn, có trọng lượng trên 6kg.

Các các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng thuộc nhóm IIB thuộc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy đã phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên trong lâm phận rừng ở Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (huyện lệ Thủy).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình thả 2 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên