Quảng Nam: Cá chết hàng loạt trên sông Lai Nghi

Mai Anh (T/h)|03/10/2020 08:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những ngày gần đây, người dân ở 2 địa phương là phường Điện Nam Đông (TX Điện Bàn) và phường Thanh Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vô cùng bất bình trước hiện tượng các dòng sông suối trên địa bàn bất ngờ bốc mùi hôi thối khó chịu, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo đó, hàng loạt các loài cá trên sông Lai Nghi (đoạn chảy qua phường Thanh Hà) chết hàng loạt, tấp vào bờ gây nên cảnh nhếch nhác. Để tránh ô nhiễm, hầu như ngày nào người dân địa phương cũng phải liên tục xuống sông vớt xác cá lên. Tuy nhiên, đợt này vớt xong thì tới đợt khác, không thể khắc phục được triệt để.

Ông Nguyễn Văn H. (52 tuổi, trú khối phố 7A, phường Điện Nam Đông) miêu tả, sông Lai Nghi từ lâu toàn mùi hôi thối, nước sông đen kịt… Trước tình trạng này, ông H. và các hộ dân địa phương có kiến nghị lên cơ quan chức năng tìm nguồn gây ô nhiễm và xử lý nhưng mãi chưa nhận được phản hồi.

Cá chết trắng do nguồn nước bị ô nhiễm.

Tương tự, ông Phan Văn D. (60 tuổi, trú phường Điện Nam Đông) kể, nước xả thải từ khu vực xung quanh cụm công nghiệp An Lưu chảy qua địa bàn phường Điện Nam Đông, khiến nguồn nước khu vực này bị ô nhiễm.

Sau đó nguồn nước này tiếp tục chảy ra sông Lai Nghi (đoạn chảy qua phường Thanh Hà, TP.Hội An) khiến tôm cá khu vực dòng sông bị chết trắng.

“Tôi và mọi người dân mong muốn cơ quan chức năng quan tâm, sớm có hướng xử lý sự việc này để đem lại nguồn trong nước sạch để bà con lấy nước tưới hoa màu cho vụ mùa sắp tới” – ông D. nói.

Quan sát dọc bờ sông này, đoạn bắt đầu từ cuối phường Điện Nam Đông kéo dài gần 1km chảy qua phường Thanh Hà hầu như chỗ nào cũng xảy ra tình trạng cá chết. Các loại cá như rô phi, cá diếc, cá lóc và nhiều loại cá nhỏ khác chết phơi trắng bụng dạt vào bờ. Nhiều vùng cá đã chết lâu ngày đang trong giai đoạn phân hủy bốc bùi hôi nồng nặc.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, sáng 29.9, lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã thành lập đoàn xuống kiểm tra thực tế tại khu CCN An Lưu và quan trắc lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm. Từ trên cơ sở kết quả đoàn kiểm tra lấy mẫu nước tại đây, sau đó khi có kết quả chúng tôi làm báo cáo gửi UBND tỉnh để có hướng xử lý.

Mai Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cá chết hàng loạt trên sông Lai Nghi