Quảng Nam: Huyện Bắc Trà My cấm phương tiện qua lại sau vụ sạt lở núi kinh hoàng

Bình An|12/11/2020 08:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau vụ lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó 1 người vẫn đang mất tích, UBND huyện Bắc Trà My đã làm barie chắn đường, không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Chiều 11/11, một vụ sạt lở núi xảy ra trên tuyến Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến 9 người bị đè lấp, trong đó 5 người thoát được, 3 người bị thương, 1 người nghi bị mất tích. Sau vụ sạt lở, chính quyền địa phương cấm các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện trên địa bàn Bắc Trà My còn mưa rất lớn, không chỉ tuyến 40B mà nhiều tuyến đường ở Bắc Trà My và Nam Trà My có nhiều nguy cơ gây ra sạt lở, vì vậy UBND huyện Bắc Trà My nghiêm cấm qua lại trên tuyến đường 40B cũng như một số tuyến đường tại địa phương. Khuyến cáo người đi làm từ thiện cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo an toàn”.

Hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng

Theo ông Nguyễn Lương Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, cho biết chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 2 người bị thương rất nặng do sạt lở núi. Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (quê TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ, tay chân tê cứng. Cả 2 đều trong tình trạng tỉnh táo. Sau khi tiến hành các bước cấp cứu ban đầu, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã chuyển 2 bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong đó, ông Hùng và ông Thanh được mọi người tìm thấy đưa đến bệnh viện nên giữ được tính mạng, người còn lại đang mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tại hiện trường, nhiều xe máy của người dân bị vùi lấp, trượt dọc theo mương nước; đất đá, nước bùn biến tuyến quốc lộ thành một mảnh ruộng.

Tỉnh Quảng Nam đã có cảnh báo về nguy cơ sạt lở tại gần 100 điểm trên địa bàn tỉnh. Nhiều nhất là huyện Bắc Trà My có 30 điểm nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, còn 8 huyện miền núi khác là Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn và Tiên Phước. Người dân và các đoàn cứu trợ lên khu vực này cần hết sức lưu ý.

Bình An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Huyện Bắc Trà My cấm phương tiện qua lại sau vụ sạt lở núi kinh hoàng