Quảng Trị: Tổ chức điểm “ Ngày hội Biên phòng toàn dân”

Kế Hùng - Văn Sáu|26/02/2024 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

5 năm qua, “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả và đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trấn quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3/2024. Ngày 23/02, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lao Bảo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019-2024.

Đại tá Ngô Xuân Thường, UVBTV, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo huyện Hướng Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT 10 xã; Chỉ huy các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Hướng Hóa; các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn; Bí thư Chi bộ, Khóm trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ tự quản các khóm, bản; già làng, người uy tín và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

dai-ta-ngo-xuan-thuong-uy-vien-ban-thuong-vu-pho-chinh-uy-bo-doi-bien-phong-tinh-quang-tri-phat-bieu-chi-dao(1).jpg
       Đại tá Ngô Xuân Thường- Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quang Trị phat biểu chỉ đạo

Báo cáo sơ kết 5 năm qua, ông Trần Phước Cường, Phó chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo khẳng định: “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”đã góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành, các lực lượng và Nhân dân trên địa bàn thị trấn Lao Bảo về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày Biên phòng toàn dân” đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

Qua đó đề cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” cũng như quan tâm chăm lo xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện; xây dựng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng KVBG ngày càng vững mạnh.

ong-tran-phuoc-cuong-pho-chu-tich-ubnd-thi-tranns-lao-bao-bao-cao-so-ket-5-nam-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-20-9-2024(1).jpg
    Phó chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo ông Trần Phước Cường trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân, giai đoạn 209-2024

Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần ổn định chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính trị ở cơ sở; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới; huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động giữ vững chủ quyền lãnh thổ, ANCT và TTATXH ở khu vực biên giới; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

doi-van-nghe(1).jpg
   Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Xuân Thường, UVBTV, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Đồn Biên Biên phòng CKQT Lao Bảo và Đảng ủy, chính quyền thị trấn Lao Bảo đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tham mưu thực hiện tốt 5 nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới.

Đồng thời  huy động được sức mạnh của quần chúng tham gia các hoạt động giữ vững chủ quyền lãnh thổ, ANCT và TTATXH ở khu vực biên giới; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn ANCT, TTATXH, để mỗi người dân ở khu vực biên giới là những "Cột mốc sống" ; xây dựng địa bàn thị trấn Lao Bảo giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa và vững mạnh QP-AN.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 07 cá nhân. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân; UBND  huyện Hướng Hóa trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND thị trấn trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

thieu-ta-nguyen-van-sau-chinh-trj-vien-pho-don-bien-phong-va-pho-chu-tich-thj-tran-lao-bao-ong-nguye-phi-bao-chu-tich-hddnd-thi-tran-lao-bao-tang-giay-hen-cho-doi-nu-nhat-keo-co(1).jpg
Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lao Bảo và ông Nguyễn Phi Bảo, Chủ tịch HĐND thị trấn Lao Bảo tặng giấy khen cho đội nữ nhất kéo co

Trước đó, Ngày hội Biên phòng toàn dân trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Chương trình Tay kéo Biên phòng; thi đấu các môn bóng chuyền nam; kéo co nam, nữ; đi bao bố nam, nữ.

Tham gia các môn thi có gần 400 vận động viên của các đơn vị: Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, xã Tân Thành, Trường THPT Lao Bảo và thị trấn Lao Bảo.

Thông qua các hoạt động đã tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, cổ vũ, động viên nhân dân các khóm, bản và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khu vực biên giới.

Thị trấn Lao Bảo được UBND huyện Hướng Hóa chọn làm điểm tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” trong toàn huyện. Kết quả của tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại thi trấn Lao Bảo là cơ sở để Đảng ủy , HĐND, UBND, UBMT 10 xã và Chỉ huy 5 Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới thuộc huyện Hướng Hóa rút kinh nghiệm và tổ chức có hiệu quả.

Theo Biên phòng Lao Bảo
Copy Link
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Tổ chức điểm “ Ngày hội Biên phòng toàn dân”