Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

Trúc Linh (t/h)|05/01/2019 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Chiều ngày 4/1, Sà lan trọng tải 303 tấn do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) làm chủ đang neo đậu trên sông Tiền thì bị phá nước và chìm, khiến 3 người mất tích.

>>> Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của bão số 1

>>> Hà Nội: Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong năm 2019

Lực lượng chức năng đang tìm 3 người mất tích – Ảnh PV

Theo đó, vào lúc 5h sáng cùng ngày, chiếc sà lan chở cát mang BKS TG – 15999 (có tải trọng trên 300 tấn) do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo) làm chủ đang neo đậu trên tuyến sông Tiền thuộc khu vực cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo thì bị phá nước tự chìm.

Lúc này, trên tàu có 4 người gồm: anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, quê Bến Tre), Huỳnh Văn Vui (em ông Niềm), Phát (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Phong (27 tuổi, quê Trà Vinh). Khi xảy ra tai nạn ông Niềm được cứu vớt vào bờ, 3 người còn lại mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Trưa 4-1, đại tá Nguyễn Văn Tảo, phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết ông đang ở hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm trục vớt sà lan chìm trên sông Tiền khiến 3 người mất tích. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 (bão Pabuk), trên sông Tiền đang có sóng rất to và gió lớn nên công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng đang gặp nhiều khó khăn.

 Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích