Sôi nổi nhiều hoạt động du lịch tại Phú Yên trong dịp lễ lớn

Lê Hoài|03/05/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 năm nay. Phú Yên triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Đây là những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa hè năm 2023.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phố đi bộ Phan Lưu Thanh và tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn TP.Tuy Hòa.

566aca22-a3eb-4800-857b-8bfdb15cea1f.jpeg
Các nghệ nhân biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách tại phố đi bộ Phan Lưu Thanh

Chương trình tập hợp nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống do các câu lạc bộ dân ca bài chòi, đờn ca tài tử, tuồng trên địa bàn tỉnh thể hiện. Các nghệ nhân, diễn viên đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn phục vụ người dân, du khách.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống này được diễn ra vào tối 30/4 và 1/5 tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn và đến tối 2/5 tại phố đi bộ Phan Lưu Thanh.

Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023; kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Quốc tế Lao động (1/5); lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) 

Chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Tuy Hòa - Vẻ đẹp và Hương vị Đại dương xanh”.

W_a55a0a62-55d8-4e9f-83f5-10d6bfd6a79a.jpeg
Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Chương trình với nhiều tiết mục phong phú, đa dạng về thể loại, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, cùng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung: Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong dịp lễ lớn của đất nước. Thông qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Phú Yên đến du khách, bạn bè trong và ngoài nước.

Giải Việt dã chinh phục đỉnh cao núi Đá Bia 2023

Tham gia tranh tài có gần 200 vận động viên không chuyên đến từ các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Kết quả, ở khối các địa phương, giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Tuy An, giải nhì thuộc về TP Tuy Hòa, giải ba thuộc về huyện Sơn Hòa. Ở khối các cơ quan, doanh nghiệp: Giải nhất toàn đoàn thuộc về Co.opmart Tuy Hòa, giải nhì thuộc về DNTN Việt Tân; giải ba thuộc về đoàn VĐV Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải các nội dung đồng đội nữ, đồng đội nam và giải cá nhân.

8dcf5e02-a4d7-4f0e-a0a5-19bc9b5863cb.jpeg
Gần 200 vận động viên không chuyên tham gia Giải Việt dã núi Đá Bia

Đây là dịp để các vận động viên thử thách tinh thần, rèn luyện thân thể, đồng thời là cơ hội để quảng bá danh thắng quốc gia núi Đá Bia. Trong tương lai nơi đây sẽ được xây dựng thành điểm du lịch thể thao mạo hiểm kết hợp với du lịch sinh thái.

Ngoài ra, tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP.Tuy Hòa cũng diễn ra một số hoạt động đặc sắc để thu hút người dân và du khách, cụ thể từ tối 30/4 và 1/5, khu Stelia Beach Resort tổ chức tiệc buffet Gala Dinner - biểu diễn cá ngừ đại dương; khách sạn Apec Mandala Phú Yên tổ chức buffet và trình diễn phi lê cá ngừ đại dương cùng các món ăn độc đáo từ loài cá này. Khách sạn Sala Grand Tuy Hòa tổ chức phiên chợ quê và buffet tại khách sạn,… 

Phú Yên một trong những địa phương có nguồn tài nguyên du lịch rất phong phú và đa dạng, với các danh thắng vô cùng đặc trưng mang nét đẹp riêng. Hiện nay, du lịch Phú Yên đang đứng trước sự phát triển mới khi lượng khách du lịch tăng theo từng năm. Đây là cơ hội để Phú Yên xúc tiến quảng bá, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.

W_41d1eeba-0c2b-4583-8f37-acb59f2643dd.jpeg
Phú Yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, nghỉ dưỡng

Theo thống kế từ đầu năm 2023, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng khách du lịch vẫn đổ dồn về Phú Yên với nhịp độ tăng cao, gấp nhiều lần so cùng kỳ năm trước. Cụ thể tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 494.500 lượt, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 2.430 lượt, gấp 3,8 lần. Tổng lượt khách lưu trú đạt 306.502 lượt, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1.847 lượt, gấp 4,2 lần. Tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 674,9 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ; trong đó doanh thu lưu trú đạt 95,5 tỷ đồng, gấp 2,6 lần.

Khách đến Phú Yên chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nguyên. Đây là những tín hiệu tốt của du lịch Phú Yên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết: Ngành du lịch Phú Yên đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá du lịch lớn trong và ngoài tỉnh; liên kết, hợp tác với các địa phương phát triển sản phẩm du lịch luôn được nâng cấp và thường xuyên cập nhật tin tức, quảng bá du lịch trên trang thông tin điện tử du lịch Phú Yên; triển khai xây dựng website Liên minh kích cầu du lịch khu vực miền Trung-Tây Nguyên của bốn tỉnh Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai để hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh.

Với những nỗ lực, cố gắng, năm 2022, du lịch Phú Yên được xếp thứ ba trong tốp 10 từ khóa về du lịch có xu hướng thịnh hành nhất trên công cụ tìm kiếm Google tại Việt Nam; sản phẩm du lịch có bước phát triển về loại hình và chất lượng được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm và tìm đến.

Bài liên quan
  • Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm dịp lễ 30/4 - 1/5
    Đến với Phú Yên dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị: Chương trình âm nhạc đường phố, lễ hội ẩm thực, phố đi bộ Phan Lưu Thanh, biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại di tích Tháp Nhạn, giải Việt dã chinh phục đỉnh núi Đá Bia, trang hoàng đường phố...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi nhiều hoạt động du lịch tại Phú Yên trong dịp lễ lớn