Sơn La: Huyện Bắc Yên chủ động phòng, chống cháy rừng

Thùy Minh|24/04/2024 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo chủ động các phương án quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trên địa bàn huyện Bắc Yên có 50.000 ha rừng; trong đó, hơn 24.000ha rừng sản xuất, gần 21.000ha rừng đặc dụng và trên 5.000ha rừng phòng hộ. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra cháy rừng tại bản Cải B, xã Chim Vàn, gây thiệt hại khoảng 54 ha. Nắng nóng, thời tiết khô hanh, thảm thực bì dày, dễ bắt lửa lại đúng vào thời điểm mùa sản xuất, người dân phát dọn đốt nương rẫy, dễ xảy ra cháy rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường kiểm lâm địa bàn hướng dẫn nhân dân đốt nương đúng quy định; chỉ đạo tổ, đội bảo vệ rừng các bản tu sửa các công trình PCCCR, làm đường băng cản lửa; chỉ đạo các chủ rừng chăm sóc rừng trồng, đưa vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi rừng... Bên cạnh đó, các địa phương cũng thường xuyên phối hợp với chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng.

chay-rung.png
Ảnh minh họa

Ông Hoàng Trọng Lưu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Yên, cho biết: Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát về PCCCR; rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, xây dựng phương án PCCCR, chủ động ứng phó với mọi tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời, hạt cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, để cập nhật dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn huyện.

Trước mỗi mùa khô hanh, nắng nóng, các xã, thị trấn kiện toàn tổ, đội PCCCR cộng đồng, kiểm tra, giám sát các chủ rừng, hộ, cá nhân thực hiện việc xử lý thực bì đúng quy định. Kiện toàn 16 ban chỉ đạo bảo vệ rừng cấp xã, 103 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR. Thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện; giữa UBND các xã, thị trấn với ban quản lý bản, tiểu khu và các chủ rừng.

Bên cạnh đó, các xã chủ động xây dựng phương án chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” tại các khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng; rà soát, khoanh vùng trên diện tích rừng được giao và làm đường băng trắng cản lửa tại các vị trí rừng giáp ranh có nguy cơ cháy cao. Ông Hờ A Dua, Chủ tịch UBND xã Hang Chú, thông tin: Là xã có diện tích rừng lơn, với hơn 8.600 ha, xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là mũi nhọn, xã chú trọng tuyên truyền người dân bảo vệ, PCCCR; duy trì 6 tổ, đội xung kích sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Xã kiện toàn 6 tổ PCCCR, với gần 100 người tham gia, trang bị đầy đủ dụng cụ PCCCR; hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy, thông tin báo cáo, phối hợp xử lý khi có cháy rừng xảy ra.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện PCCCR trên địa bàn. Ông Vì Văn Truyền, xã Pắc Ngà, cho biết: Rừng là tài sản quý nên trong những ngày nắng nóng chúng tôi tuyệt đối không mang lửa vào rừng, nghiêm túc chấp hành quy định xử lý thực bì theo hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm, chính quyền địa phương. Đồng thời, phối hợp với tổ PCCCR khu dân cư thường xuyên nhắc nhở nhân dân không đốt lửa ven đồi, bìa rừng, tổ chức tuần tra những điểm nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Theo dự báo, thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng kéo dài do tác động của hiện tượng El Nino, vì vậy sự chủ động trong công tác bảo vệ và PCCCR rừng từ các cấp chính quyền, cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ PCCCR của người dân, sẽ góp phần hạn chế thấp xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Huyện Bắc Yên chủ động phòng, chống cháy rừng