Sơn La: Xót xa gần 600ha cà phê chết do sương muối

Minh Anh (t/h)|10/12/2019 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do tình hình thời tiết rét đậm rét hại diễn biến phức tạp, gần 600ha cà phê địa bàn tỉnh Sơn La đã bị chết khô, nông dân lại gánh chịu một vụ mùa trắng tay.

Hiện toàn tỉnh Sơn La có trên 17.200ha cà phê sản lượng hàng năm ước đạt trên 23.500 tấn rất nhiều hộ dân sống chủ yếu dựa vào nguồn thu từ cây cà phê. Khoảng 1 tuần nay sương muối đã làm chết cháy nhiều diện tích cà phê, cây trồng bị thiệt hại trên địa bàn Thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn nhiều gia đình đứng trước nguy cơ trắng tay do bao nhiêu tiền của đã đổ vào trồng cà phê.

Nhiều cây trơ trụi cả lá.

Trong cái lạnh cắt da, người nông dân Sơn La đã cố gắng thu hoạch những quả cà phê còn sót lại. Quả đã bị khô, kém chất lượng giá thành rất thấp. Sau 2 đến 3 năm mới có thể tiếp tục thu hoạch khiến bà con rất lo lắng và xót xa.

Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La cho biết: Nguyên nhân khách quan là do thời tiết nhiệt độ xuống thấp, không khí ẩm nhiều nên xuất hiện sương muối dày đặc, dẫn đến tình trạng đóng băng làm cho lá và hoa trên cây cà phê gần như bị cháy hết. Gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với nhiều bà con nông dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La khuyến cáo bà con nông dân chặt bỏ cà phê đã cháy khô hoàn toàn để tiến hành trồng lại cây mới. Trong thời gian tái canh, bà con nên trồng xen các loại cây trồng ngắn ngày vào giữa hàng cà phê để có thêm thu nhập. Còn cây cà phê bị hư hại nhẹ nên cắt bỏ ngay những cành bị cháy càng sớm càng tốt, hoặc cắt sâu cắt bỏ một nửa thân cây, thu gom cành, lá và cỏ dại tủ gốc để hạn chế thoát hơi nước. Tích cực tưới nước, bón phân để cà phê tạo thành cành mới. Ngoài ra, bà con nên trồng bổ sung những cây ăn quả xung quanh vườn cà phê để chắn gió, làm bóng che hạn chế sương muối tấn công.

Minh Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Xót xa gần 600ha cà phê chết do sương muối