Cuộc sống xanh

Sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” và cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025

Hạ Vy 23/07/2025 15:28

Sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” gồm chuỗi sự kiện về “Hành trình báo công” nơi địa đầu Tổ quốc và cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025.

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Công ty Cổ phần Sen Cộng (Senplus) tổ chức lễ công bố sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi”. Đã là chuỗi hoạt động tri ân và lan tỏa những giá trị lịch sử, gồm: “Hành trình báo công” và Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025.

Sự kiện được tổ chức hướng tới các dấu mốc trọng đại trong năm 2025: Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2025); 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025); 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025); 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025); 95 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025)...

khang.jpg
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức sự kiện, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc vận động sáng tác và bà Phan Minh Thu - nhà sáng lập Senplus, Phó trưởng Ban Tổ chức sự kiện, Phó Ban Giám khảo Cuộc vận động sáng tác

Theo đó, “Hành trình báo công” nơi địa đầu Tổ quốc được khởi động bằng sự kiện Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Chùa Sủi, Hà Nội vào sáng ngày 24/7/2025. Tiếp đó, “Hành trình báo công” sẽ diễn ra tại những điểm sau: Mũi Đôi (Khánh Hoà); A Pa Chải (Điện Biên); Mũi Cà Mau (Cà Mau); Cột Cờ Lũng Cú (Tuyên Quang).

Tại những nơi này, chính quyền và nhân dân địa phương cùng các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền và những người uy tín tiêu biểu… sẽ tham dự lễ báo công với nhiều hoạt động ý nghĩa, cất lên tiếng nói của lòng mình, tri ân các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì hoà bình, độc lập cho quốc gia, dân tộc, góp lời báo công, sẻ chia và thể hiện lòng quyết tâm gìn giữ thành quả của cha ông để lại bằng những hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua Ban Tổ chức, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ trao tặng những phần quà ý nghĩa cho chính quyền và nhân dân địa phương - khẳng định vai trò đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp – không chỉ bằng ủng hộ vật chất mà còn bằng tinh thần trách nhiệm công dân và lòng yêu nước chân thành.

Song song đó, Ban tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025. Đây là không gian để mọi người dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp, gửi gắm cảm xúc, ký ức, và khát vọng về Tổ quốc qua các tác phẩm văn học, bài viết, câu chuyện ngắn…

Các sáng tác được khuyến khích lấy cảm hứng từ đời sống thường ngày, những con người bình dị, những việc làm âm thầm mà cao cả, tạo nên một “ngân hàng ký ức” giàu tính nhân văn về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

khang1.jpg
Đại biểu tham dự Lễ công bố và gặp mặt báo chí sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi”

Ban Tổ chức khuyến khích các sáng tác lấy cảm hứng từ đời sống, từ những con người bình dị, những hành động thầm lặng mà cao đẹp, những ký ức giàu cảm xúc để kể lại câu chuyện của lòng yêu nước, sự cống hiến âm thầm và khát vọng vươn lên. Qua đó góp phần nuôi dưỡng niềm tin và niềm tự hào về giá trị Việt.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng Ban tổ chức sự kiện nhấn mạnh: Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc trường chinh không ngừng nghỉ, từ buổi đầu giữ nước đến hành trình dựng nước và phát triển hôm nay. Nhưng sức mạnh của lịch sử ấy không chỉ nằm trong những đại thắng vang dội, mà còn hiện diện lặng lẽ trong ký ức của mỗi người dân. Một lời ru của bà. Một tấm ảnh thời chiến. Một lá cờ trên đỉnh núi. Một câu nói của người lính. Một buổi chào cờ đầu tuần. Một ngày làm việc nơi biên giới hay giữa Trường Sa. Những điều tưởng chừng bình dị đó lại chính là những mạch nguồn, kết thành bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, và làm nên sức mạnh “đại đoàn kết” của nhân dân ta...

“Chúng tôi kỳ vọng chuỗi các sự kiện này sẽ góp phần lan tỏa những giá trị bền vững đã làm nên bản lĩnh và nhân cách con người Việt Nam qua nhiều thế hệ, tạo nên một cộng đồng sôi động, sắc màu, nơi mỗi người kể lại câu chuyện từ khóa của riêng mình, cùng viết tiếp dòng chảy ký ức bằng những hành động thiết thực để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu.

tcanh.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Theo nhà báo Nguyễn Văn Dũng, sự kiện hôm nay không phải là điểm khởi đầu duy nhất. Ban Tổ chức sẽ tổ chức hoạt động mang tên “Hành trình báo công” tại những địa danh thiêng liêng của Tổ quốc: từ Mũi Đôi Khánh Hoà – nơi mặt trời đầu tiên mọc lên trên đất liền Việt Nam, tới Lũng Cú nơi địa đầu cực Bắc, từ A Pa Chải vùng ba biên giới, đến Mũi Cà Mau – nơi tận cùng đất nước. Tại những nơi ấy, chúng tôi lắng nghe những tiếng nói đầy cảm xúc của những người đang sống, đang giữ gìn và đang gìn giữ mảnh đất này. Những lời báo công giản dị nhưng chân thành – từ các chiến sĩ, thầy giáo, già làng, người lính biên phòng – chính là những câu chuyện mở đầu cho hành trình viết tiếp ký ức Việt.

Cuộc vận động sáng tác năm nay mang trong mình một tinh thần rất rõ ràng: khơi dậy – kết nối – lan tỏa. Khơi dậy những ký ức tốt đẹp trong lòng mỗi người Việt, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, từ trí thức đến công nhân, từ người dân nơi đô thị đến đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Kết nối hàng triệu tâm hồn yêu nước, những người đang ngày ngày cống hiến trong âm thầm, để viết tiếp lịch sử bằng chính những hành động cụ thể. Lan tỏa giá trị Việt ra cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng sống, cống hiến và khát vọng phát triển. Ban Tổ chức tin rằng: viết – không chỉ để ghi nhớ, mà còn để hiểu rõ mình đang sống vì điều gì; viết – không chỉ để nhìn lại, mà còn để cùng nhau bước tiếp.

Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025 nhận bài dự thi từ ngày 25/7/2025 đến hết ngày 25/9/2025. Tác phẩm dự thi có thể gửi qua email: duthiviet@thtqt.vn; gửi bản in (hoặc viết tay) tới địa chỉ: Tòa soạn Báo Đại đoàn kết, số 59 đường Tràng Thi, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Thể lệ chi tiết và hướng dẫn gửi bài được công bố trên trang thông tin chính thức của sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” theo địa chỉ: thtqt.vn và trên báo Đại đoàn kết điện tử tại địa chỉ: http://www.daidoanket.vn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” và cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.