Thái Nguyên: Kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở đất

Phương Linh|01/06/2022 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trận mưa to vào đêm 30/5 rạng sáng 31/5 ở Thái Nguyên gây sạt lở đất đã khiến 3 người bị thiệt mạng, thiệt hại về tài sản gần 3,06 tỉ đồng.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai do Phó chánh Văn phòng thường trực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở đất tại Thái Nguyên.

Trận mưa to vào đêm 30/5 rạng sáng 31/5 đã gây ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã huy động 3 máy xúc và lực lượng đến tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn.

Đến 4h ngày 31/5, lực lượng chức năng tìm thấy 1 thi thể của nạn nhân bị vùi lấp. Khoảng 1 giờ sau, thi thể 2 nạn nhân còn lại cũng được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 30 đến rạng sáng 31/5 khiến nhiều địa phương trên địa bản tỉnh Thái Nguyên ngập úng cục bộ. Tại các huyện Đồng Hỷ và Phú Bình, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Quốc gia), sáng 31.5.2021, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn, sạt lở đất ở Thái Nguyên.

Đoàn đã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng đang có dao động theo xu thế lên. Trên hệ thống sông Thái Bình, mực nước thượng lưu sông Cầu lên nhanh. Đến 7h ngày 31/5, mực nước sông Cầu tại Gia Bảy lên mức 25,23m, trên mức báo động (BĐ) 1: 0,23m.

Cảnh báo, ngày 1/6, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-2,5m. Trong đợt lũ này, mực nước trên Cầu và một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức (báo động) BĐ1- BĐ2. Mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu sông Hồng-Thái Bình ở dưới mức BĐ1.

Cũng theo dự báo, từ 1/6, mưa dông mạnh tiếp tục xuất hiện và có thể tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có điểm mưa to. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội), khả năng xuất hiện mưa dông vào thời gian chiều tối và tối.

Phương Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở đất