Thế giới cần tới 2.700 tỷ USD mỗi năm để đạt mục tiêu trung hòa khí thải đến năm 2050

Hồng Tú|17/09/2023 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thế giới cần đầu tư 2.700 tỷ USD/năm để đến năm 2050, có thể đạt được mục tiêu trung hòa khí thải và tránh nhiệt độ tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C trong thế kỷ này.

Theo báo cáo do công ty tư vấn Wood Mackenzie công bố ngày 14/9, thế giới cần đầu tư 2.700 tỷ USD/năm để đến năm 2050, có thể đạt được mục tiêu trung hòa khí thải và tránh nhiệt độ tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C trong thế kỷ này.

khi-thai.jpg
Ảnh minh họa

Công ty trên nhận định để giảm phát thải carbon trong ngành năng lượng, thế giới cần đầu tư 1.900 tỷ USD/năm, còn nếu để đạt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ ở 1,5 độ C thì con số này phải tăng 150% - tức là 2.700 tỷ USD/năm. Khoảng 75% số tiền trong khoản đầu tư này cần tập trung vào các ngành điện và hạ tầng.

Báo cáo nhấn mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện Mặt Trời cần trở thành nguồn cung điện chính của thế giới để hỗ trợ điện khí hóa ngành vận tải và sản xuất hydro xanh.

Báo cáo nhấn mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện Mặt Trời cần trở thành nguồn cung điện chính của thế giới để hỗ trợ điện khí hóa ngành vận tải và sản xuất hydro xanh.

Theo Liên hợp quốc, cam kết cắt giảm khí thải hiện nay của các chính phủ sẽ không thể ngăn được nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 1,5oC và thậm chí còn có thể khiến Trái đất ấm lên 2,5oC vào giữa thế kỷ này.

Theo ông Simon Flowers, Chủ tịch, đồng thời là chuyên gia phân tích hàng đầu của Wood Mackenzie, mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ ở 1,5oC dù rất khó khăn, song vẫn khả thi và phụ thuộc nhiều vào các hành động trong thập kỷ này.

Phó Chủ tịch Wood Mackenzie, Prakash Sharma, tác giả của báo cáo, khẳng định dầu và khí đốt vẫn đóng vai trò trong quá trình chuyển đổi có kiểm soát. Các biện pháp giảm phát thải carbon xuống mức thấp và bằng 0 sẽ tăng lên, song thế giới vẫn cần duy trì nguồn cung năng lượng bổ sung trong quá trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới cần tới 2.700 tỷ USD mỗi năm để đạt mục tiêu trung hòa khí thải đến năm 2050