Thiên tai khiến khoảng 300 người chết và mất tích mỗi năm

Hoàng An|09/10/2022 08:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bình quân 20 năm trở lại đây, mỗi năm thiên tai làm khoảng hơn 300 người chết và mất tích, gây ra thiệt hại về kinh tế khoảng 1 - 1,5% GDP.

Đây là thông tin được ông Lê Minh Nhật - Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đưa ra tại Hội thảo tập huấn định hướng thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai cho phóng viên theo dõi phòng, chống thiên tai các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ngày 7/10.

thien-tai.jpg
Ảnh minh họa

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 4 cơn bão, 1 cơn áp thấp nhiệt đới, 197 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 193 trận dông lốc, sét; 81 vụ sạt lở bờ sông, 223 trận động đất, 9 trận gió mạnh trên biển và 2 đợt rét đậm, rét hại.

Thiên tai từ đầu năm 2022 đã làm 136 người chết, mất tích, 210 người bị thương; 639 nhà sập đổ, 15.354 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 20.457 con gia súc, 435.045 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 246.622 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 136.776 m đường giao thông, 1.046.131 m3 đất, đá, bê tông bị sạt lở, hư hỏng. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 8.915 tỷ đồng.

Tổng lượng mưa ở Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 20-50% so với trung bình nhiều năm. Tháng 11/2022, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 15 - 30%; khu vực Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30 - 60%, có nơi trên 60% so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 12/2022, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%, riêng Nam Trung Bộ cao hơn từ 20-40%.

Tháng 10/2022, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 40-80%, tại Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm.

Tháng 11/2022, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 50 - 100% so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn; tại khu vực Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm. Tháng 12/2022, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Ông Lê Minh Nhật cũng đưa ra dự báo trong 3 tháng cuối năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, trên khu vực Biển Đông sẽ có khoảng từ 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 - 4 cơn.

Trong những tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân; đa dạng hình thức truyền thông phù hợp từng đối tượng; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, ven biển gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” gắn xây dựng cộng đồng an toàn với xây dựng nông thôn mới.

Bài liên quan
  • Hòa Bình: Thiên tai gây thiệt hại gần 700 tỷ đồng
    Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh như: dông lốc, mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... đã làm 10 người chết và 1 người mất tích. Thiên tai đã gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 671 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên tai khiến khoảng 300 người chết và mất tích mỗi năm