Thời trang nhanh là loại hình tập trung sản xuất hàng may mặc nhanh chóng để đáp ứng xu hướng thời trang, mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, ngành này gây ra nhiều tác hại cho môi trường như phá hủy nguồn nước, phát thải CO2, lãng phí tài nguyên,…
Không chỉ được biết đến là nhà thiết kế áo dài Việt Nam, thương hiệu Mon Che’rie của nhà thiết kế Lan Anh đang tiên phong phát triển theo xu hướng thời trang bền vững tại Việt Nam.
Mục tiêu là tái chế 50.000 tấn quần áo thải bỏ để sản xuất sợi tái chế vào năm tài chính 2030. Động thái này nằm trong nỗ lực giải quyết tình trạng lượng lớn quần áo bị vứt bỏ do sản xuất ồ ạt trong bối cảnh xu hướng “thời trang nhanh” đang lan rộng.
Mũ bảo hiểm là thứ không thể thiếu khi tham gia giao thông, mặc dù Việt Nam đã duy trì tỷ lệ người sử dụng mũ bảo hiểm khá cao từ nhiều năm nay. Thế nhưng việc sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm “kém chất lượng” lại là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người tham gia giao thông.
Sự bùng nổ của ngành công nghiệp thời trang nhanh đã và đang dần trở thành xu hướng trên thị trường. Tuy nhiên đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường gây ảnh hưởng đến môi trường.
Thời tiết cực đoan đang là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng thời trang do hạn chế khả năng tiếp cận nguyên liệu thô. Ước tính thiệt hại có thể lên đến 65 tỷ USD.
Các nhà khoa học đến từ Đại học RMIT cho biết có thể trồng nấm ở dạng tấm mỏng để dùng làm tấm ốp chống cháy hoặc thậm chí là vật liệu mới cho ngành thời trang.
Thời trang là lĩnh vực thứ hai đứng sau dầu mỏ về chỉ số gây ô nhiễm môi trường, rác thải từ thời trang đã và đang tạo nên một sức ép lớn đối với môi trường. Đứng trước điều này, tái chế thời trang là xu hướng được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
Thời trang là lĩnh vực thứ hai đứng sau dầu mỏ về chỉ số gây ô nhiễm môi trường, rác thải từ thời trang đã và đang tạo nên một sức ép lớn đối với môi trường. Đứng trước điều này, tái chế thời trang là xu hướng được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
Moitruong.net.vn
– Từ ngày 19/5-2/6/2022, sinh viên Khóa 19, ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức buổi Triển lãm Đồ án sáng tác với loạt sản phẩm ấn tượng tại Tầng 1, Tòa Art Gallery (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).
Moitruong.net.vn
– Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.
Moitruong.net.vn
– Lô quần áo thời trang có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng trên nhãn mác lại ghi “Made in Viet Nam”. Lô hàng có giá trị theo khai báo gần 50.000 USD.
Moitruong.net.vn
– Vải làm từ sợi sữa còn có một ưu điểm là không cần bất cứ một loại hóa chất nào trong quá trình sản xuất, do đó thật sự tốt cho cả con người lẫn môi trường.
Moitruong.net.vn
– Sau khi đơn vị điều hành hệ thống siêu thị Big C ra thông báo tạm dừng nhập sản phẩm may mặc của Việt Nam, đại diện nhiều doanh nghiệp đã kéo đến văn phòng đại diện Central Group tại TP.HCM phản đối.
Theo người lao động liền kề cho biết, mặc dù hai công ty này đã nhiều lần bị phạt vi phạm về ô nhiễm môi trường nhưng chẳng những không sửa sai mà còn tiếp tục gian trá, không thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường, tiếp tục hoạt động xả khí thải đen kịt ra môi trường, mùi khét lẹt, thách thức dư luận.