Thừa Thiên – Huế: Học sinh góp phần bảo vệ môi trường

Minh Thư|12/02/2020 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Học sinh của nhiều trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có những sáng tạo hay trong việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp ngay tại trường, lớp

Trước tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng nghiệm trọng, đặc biệt là việc ô nhiễm về rác thải nhựa khó phân hủy. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có những việc làm, hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Tại trường THPT chuyên Quốc Học: Câu lạc bộ xanh được thành lập đã hình thành nên những khu vườn nhỏ trong lớp học. Từ những phế phẩm bỏ đi, từ rác thải nhựa, các em học sinh đã tạo ra nhiều sản phẩm đẹp mắt, bảo vệ môi trường. “Vườn treo Babilon” là tên gọi dành cho những chậu cây xinh xắn, đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, được làm từ chai nhựa qua sử dụng do các bạn học sinh của trường thực hiện và trang trí tại các lớp học…

Bên cạnh đó, các em học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã hưởng ứng nhiều hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường như: không dùng hộp xốp, ống hút nhựa, thi trang trí túi vải sử dụng thay cho túi nilon… để cùng nhau truyền tải những thông điệp ý nghĩa về môi trường sống, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của mỗi người, làm cho cuộc sống trong lành, xanh đẹp hơn.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tri Phương hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Đã thành nề nếp, vào sáng chủ nhật hàng tuần, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng đều thực hiện thu gom, quản lý và đưa rác thải về đúng nơi quy định; tổng vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường; làm sạch sàn nhà phòng học, sân chơi bãi tập cho học sinh, phòng chức năng; sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất của nhà trường gọn gàng, sạch, thoáng mát, có đủ ánh sáng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, trang trí đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với môn học và đảm bảo tính giáo dục; dọn rác, lột các tờ quảng cáo trên cây, tường, trụ điện tại các tuyến đường Lê Lai, Nguyễn Trường Tộ, Ngô Quyền và Công viên 3/2 …

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, tính đến nay, toàn ngành có 583 trường học đã tổ chức hàng nghìn đợt ra quân làm vệ sinh khuôn viên cơ quan, trường lớp; phối hợp lực lượng tham gia hàng trăm đợt lao động vệ sinh, trồng cây, bồn hoa tại địa phương theo phát động của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội khác, góp phần tích cực trong tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường theo chiều hướng xanh – sạch – sáng.

Câu chuyện về “Ngày Chủ nhật xanh” trong trường học ở Thừa Thiên Huế không dừng lại ở vệ sinh trường lớp sạch đẹp mà hơn thế bằng việc xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã góp phận truyền thải thông điệp và lan tỏa những giá trị văn hóa đáng trân trọng và gìn giữ.

Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP. Huế) với câu lạc bộ xanh vì môi trường, các lớp tình nguyện trồng bồn hoa, cây xanh, cây có hoa trong khuôn viên trường và đảm nhận chăm sóc đảm bảo tươi tốt. Cùng với Trường THCS Nguyễn Tri Phương, 100% trường học chủ động trồng mới, sắp đặt, bố trí hệ thống cây xanh, bồn hoa, chậu cảnh trước, trong khuôn viên trường, lớp học phù hợp, đảm bảo thẩm mỹ, gắn liền với trường học “Bốn mùa hoa”, góp phần xây dựng thành phố “Bốn mùa hoa”.

Trường THPT Cao Thắng, THPT chuyên Quốc Học, THPT Hương Thủy phối hợp với Hội đồng Anh triển khai có hiệu quả dự án “Thế giới không rác thải”. Qua kết quả triển khai dự án, đến nay đã tổ chức thực hiện 12 mô hình, sản phẩm tái chế, sản phẩm thay thế túi nhựa, túi nilon, phân loại rác tại nguồn, xây dựng trường học xanh – sạch – sáng – đẹp như “Ngày hội tái chế”, “Tường xanh”, “Xà phòng xanh”, “Quai sách vải”, “Vườn treo Babylon”, “Vườn sinh thái”,… Đặc biệt, đề tài “Gạch – Nhựa” (chế biến rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng) của Trường THPT Cao Thắng đã đưa Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế vào 1 trong 18 đơn vị của toàn quốc tham gia chung kết cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019.

Nhiều cơ quan, trường học bước đầu tích cực phối hợp triển khai văn hóa “Xếp hàng đón con”, xây dựng cổng trường an toàn; tổ chức sắp xếp xe cha mẹ đón con theo hàng cố định, bố trí ghế ngồi, sách báo, tạp chí tại điểm chờ để cha mẹ học sinh đọc, tham khảo, giải trí tạo nên nét đẹp văn hóa học đường, góp phần xây dựng mỹ quan nông thôn, đô thị.

Minh Thư

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Học sinh góp phần bảo vệ môi trường