TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện 20 tấn thịt lợn thối không rõ nguồn gốc

Bạch Dương|09/03/2017 06:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Trạm thú ý huyện Bình Chánh phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường và  UBND xã An Phú Tây tiến hành kiểm tra 5 kho lạnh trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh đã phát hiện 20 tấn thịt heo thối.

thịt lợn bẩn k rõ nguồn gốc

20 tấn thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại 5 kho lạnh ở huyện Bình Chánh

Trong quá trình kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 20 tấn thịt lợn đã đổi màu, biến chất và bốc mùi hôi thối được đóng trong nhiều bao tải trắng.

Toàn bộ số hàng trên không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc (chủ các kho lạnh), số lượng thịt heo khoảng 20 tấn được các chủ sạp bán thịt heo tại chợ Bình Điền đem gửi tại đây.

Đến 22h ngày 8/3, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, thống kê một số lượng rất lớn thịt lợn được chứa trong 5 kho lạnh trên đường Nguyễn Văn Linh (ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh).

Toàn bộ sốthịt lợn bẩn, không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng thu giữ để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Bạch Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện 20 tấn thịt lợn thối không rõ nguồn gốc