Từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm.
Vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Trung.
Ngày 28/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Nam Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Theo dự báo, khoảng từ ngày 17-20/8 sẽ có các đợt mưa khá lớn ở miền núi phía Bắc. Tình trạng mưa lớn rồi lại nắng đan xen có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, người dân cần hết sức lưu ý.
Từ ngày 05-07/01, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.
Theo dự báo, từ nay đến tháng 2/2023 còn khoảng 1-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.đề phòng xảy ra bão và mưa lớn tại khu vực miền Trung vào cuối tháng 11 này và nửa đầu tháng 12/2022.
Theo dự báo, tháng 10 có 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đặc biệt, tại khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%.
Từ ngày 22/9 đến ngày sáng 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.
Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Chiều tối và đêm ngày 02/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.
Moitruong.net.vn
– Khu vực vùng núi của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Khu vực trung du và đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.