Những ngày gần đây, bầu trời Hà Nội bị bao phủ lớp không khí mù đặc. Nhiều trạm quan trắc cho kết quả đo chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu, cảnh báo ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong quá trình triển khai chuyên đề “Thực tiễn và ảnh hưởng của các dự án trang trại đến môi trường.”, PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn đã nhận được thông tin về việc thời gian gần đây hộ ông Đặng Bá Đọc (tên thường gọi là Lộ), bà Đặng Thị Thủy tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một số tổ chức cá nhân thuê kho, nhà xưởng để sản xuất không đúng quy định, gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường.
Nếu như ở ngoại thành Hà Nội, mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ đã bắt đầu phát huy tác dụng thì trong nội thành rác thải từ thực phẩm, chủ yếu là thức ăn thừa bỏ đi, chiếm một lượng lớn trong thùng rác mỗi gia đình. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Mới đây, Công Ty Cổ Phần Sân Golf Hà Nội là chủ của sân golf Minh Trí (Hà Nội golf Club) có địa chỉ tại Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội bị xử phạt gần 350 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước.
Sáng ngày 30/11, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam kết hợp với Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn để phổ biến “Những điểm mới trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành Luật” theo nhiệm vụ được phê duyệt của Ban truyền thông phổ biến kiến thức- Liên hiệp Hội Việt Nam.
Xưởng giặt là của ông Vương Sỹ Tuấn tại khu gò Đồng Già, xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội hoạt động không phép trên đất nông nghiệp, không một hồ sơ pháp lý về môi trường và phòng cháy chữa cháy nhưng UBND xã lại không hề hay biết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định số 106/QĐ-CSKT ngày 11/8/2023 về việc khởi tố vụ án hình sự: "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, để điều tra theo quy định của pháp luật.
“Đau xót, hãi hùng” là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại trong vụ sạt lở tại Hà Giang vào rạng sáng ngày 13/7 khi gần 2000m3 đất đá vùi lấp 1 xe khách 16 chỗ khiến 15 người thương vong. Sau thảm họa này, trong các ngày 14 và 15/7 lại liên tiếp xảy ra sạt lở đất ở Lào Cai, Lâm Đồng như hồi chuông cảnh báo về tai họa thiên nhiên mỗi khi mùa mưa tới.
Bão số 2 đang suy yếu và tan dần nhưng mưa do hoàn lưu bão gây ra rất lớn, nhiều khu vực ở Bắc Bộ có to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Sáng ngày 23/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác của Trung ương đã viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn huyện Côn Đảo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng tình cảm và nhiệt thành của Người dành cho quê hương vẫn còn mãi, như động lực để Bắc Ninh phấn đấu, thi đua và phát triển.
Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, đạo đức trong sáng, không chỉ đồng bào, chiến sĩ cả nước mà rất nhiều nhà lãnh đạo và nhân dân trên thế giới suy tôn, quý trọng. Gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, không ngừng nghỉ, đồng chí đã cống hiến hết mình, trọn đời, đóng góp to lớn cho Đảng, cho đất nước, cho dân tộc trên mọi lĩnh vực.
Luật Thủ đô 2024 gồm 7 chương và 54 điều, quy định rõ vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 54 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.