Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 805/QĐ-TTg ngày 7/8/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Cư trú năm 2020. Nếu được thông qua, nghị định này sẽ thay thế Nghị định 62/2021 quy định về cùng nội dung.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ giải pháp để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững của Thành phố.
Ngày 21/11/2025, tại Nha Trang, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội thảo “50 năm xây dựng và phát triển công tác điều tra, quy hoạch và quản lý bền vững tài nguyên nước Miền Trung – Tây Nguyên”
Việt Nam đang chứng kiến chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, thể chế quản lý tài nguyên nước, hướng tới quản lý tổng hợp, thống nhất, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia.
Sáng ngày 12/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp cùng Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Tăng cường năng lực, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, doanh nghiệp về việc tạo tín chỉ và tham gia trao đổi bù trừ tín chỉ carbon”.
Trong bối cảnh đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, tài nguyên nước của Việt Nam đang phải chịu sức ép lớn cả về lượng lẫn chất. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tư duy đổi mới, đặt an ninh nguồn nước vào vị trí chiến lược của an ninh quốc gia và phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng mới ký ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND về chuyển giao các Điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.
Hơn 50 người tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất khu vực Đông Nam Á những năm gần đây, khi nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập sâu, sạt lở đất và mất điện diện rộng.
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa quyết định trích hơn 20,395 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gồm các trường hợp có người chết, bị thương nặng và nhà cửa sập đổ, hư hỏng.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia Đông Nam Á liên tiếp hứng chịu những đợt thiên tai khắc nghiệt chưa từng có, giới chuyên gia nhận định ASEAN phải chuyển sang tư duy ứng phó “xuyên khu vực” mới có thể đối phó hiệu quả.
Đợt mưa lũ vừa qua tại Nam Trung Bộ diễn biến trái quy luật và vượt xa mọi kịch bản được tính toán trước đó. Sự kiện này cho thấy ngay cả khi hệ thống dự báo ngày càng hiện đại và chính xác hơn, Việt Nam vẫn đứng trước thách thức lớn trong ứng phó với thiên tai cực đoan do biến đổi khí hậu.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2307/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia, trong khi bão số 15 đang luẩn quẩn đổi hướng. Dự báo, áp thấp có thể đi vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận thứ 21 hoạt động trên Biển Đông năm nay, vượt kỷ lục của năm 2017.