Vĩnh Long kỳ vọng đột phá từ dự án quản lý cát ngoài khơi với Hà Lan
Vĩnh Long mong muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức và chuyên gia Hà Lan nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ khai thác ngoài khơi và tuyển rửa cát biển phục vụ phát triển hạ tầng, bảo đảm khai thác bền vững.
Ngày 13/5, đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan do bà Merel van der Ven - Bí thư thứ nhất phụ trách nước và khí hậu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về định hướng hợp tác trong lĩnh vực khai thác cát biển bền vững.
Tại buổi làm việc, bà Merel van der Ven cho biết Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng khi đều là các vùng châu thổ chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, đời sống và sinh kế người dân gắn liền với nguồn nước.
Theo bà Merel van der Ven, Hà Lan đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hình thành Quy hoạch tổng thể vùng đầu tiên được công bố vào năm 2022.
.jpg)
Đối với Vĩnh Long, phía Hà Lan đánh giá cao các chương trình hợp tác trong lĩnh vực quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững mà địa phương đang triển khai. Trong đó có Dự án phát triển đô thị và nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu cho thành phố Vĩnh Long với sự tham gia của Chính phủ Hà Lan cùng nhiều tổ chức quốc tế.
Đại diện Đại sứ quán Hà Lan cho biết trong thời gian tới, Hà Lan ưu tiên hợp tác với Việt Nam ở ba lĩnh vực gồm quản lý bền vững nguồn nước ngầm, ứng phó nguy cơ ngập lụt tại vùng đồng bằng và khai thác cát biển bền vững.
Trong đó, khai thác cát biển được xem là giải pháp thay thế nguồn cát sông đang dần khan hiếm, góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường và hệ sinh thái khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đặc biệt, Hà Lan đề xuất triển khai dự án “Thành lập Trung tâm Dự trữ chiến lược và Quản lý chuỗi cung ứng cát ngoài khơi cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Dự án hướng tới xây dựng trung tâm quản lý chuỗi cung ứng và dự trữ cát ngoài khơi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bên liên quan của Việt Nam và Hà Lan triển khai. Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan mong muốn phối hợp với tỉnh Vĩnh Long khảo sát khả năng thực hiện dự án thí điểm tại địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết tỉnh có đường bờ biển dài khoảng 130km, được xem là lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế biển, cảng biển, logistics và năng lượng tái tạo.
Theo ông Trần Trí Quang, Vĩnh Long xác định cát biển là nguồn tài nguyên chiến lược phục vụ phát triển hạ tầng. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh quy hoạch 6 khu vực biển với trữ lượng ước tính hơn 10 tỷ m3. Sau năm 2030, trữ lượng ngoài khơi dự kiến đạt khoảng 15 tỷ m3. Hiện địa phương đã cấp phép khai thác tại 3 mỏ cát ven biển.
Tỉnh Vĩnh Long đang xây dựng “Đề án quản lý, dự trữ và điều phối nguồn cát sạch giai đoạn 2026-2030”, đồng thời nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy chế biến cát biển với quy mô khoảng 12 triệu m3/năm.
Theo lãnh đạo tỉnh, đây là bước đi quan trọng nhằm chuyển từ khai thác thô sang chế biến sâu, phục vụ các công trình trọng điểm và giảm tác động môi trường.
Ông Trần Trí Quang nhấn mạnh Hà Lan là quốc gia có nhiều kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong quản lý cát và phát triển kinh tế biển. Vì vậy, Vĩnh Long mong muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức, chuyên gia Hà Lan cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm điều tra tài nguyên, công nghệ khai thác ngoài khơi, đặc biệt là công nghệ tuyển rửa cát biển để sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng cao.
Địa phương cũng kỳ vọng có thể triển khai thí điểm một số chương trình hợp tác giữa Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với phía Hà Lan nhằm khai thác hiệu quả nguồn cát biển phục vụ các dự án đường cao tốc theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định của Trung ương.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho rằng dự án “Trung tâm Dự trữ chiến lược và Quản lý chuỗi cung ứng cát ngoài khơi cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long” có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương cũng như toàn vùng.
Theo ông Trần Văn Lâu, dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá những kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của Hà Lan trong khảo sát, quản lý và khai thác cát bền vững là rất cần thiết đối với địa phương hiện nay.
Ông Trần Văn Lâu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hà Lan và Cục Địa chất, Khoáng sản Việt Nam để nghiên cứu chuyên sâu, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về cơ chế, chính sách cũng như lộ trình triển khai các dự án thí điểm.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và môi trường làm việc để các chương trình hợp tác giữa hai bên sớm được triển khai hiệu quả.




