Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) tiếp nhận 18 cá thể cheo cheo quý hiếm

Minh Lâm|01/12/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

18 cá thể cheo cheo Nam Dương đã được Hạt Kiểm lâm Đạ Tẻh (Lâm Đồng) chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) và tái thả về tự nhiên.

Ngày 01/12, Hạt Kiểm Lâm huyện Đạ Tẻh cho biết đơn vị vừa chuyển giao 18 cá thể cheo cheo Nam Dương cho Vườn Quốc gia Cát Tiên tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chiều 28/11, các kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Đạ Tẻh đã chuyển 18 cá thể cheo cheo đến Vườn Quốc gia Cát Tiên nhằm mục đích cứu hộ, tái thả về môi trường rừng tự nhiên. Số cheo cheo này do UBND huyện Đạ Tẻh tịch thu từ các vụ săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn.

dong-vat-hoang-da.jpg
Hạt Kiểm lâm Đạ Tẻh và Vườn quốc gia Cát Tiên phối hợp tái thả cheo cheo Nam Dương về rừng. Ảnh: BLĐ

Tại khu vực có sinh cảnh phù hợp thuộc địa phận Vườn Quốc gia Cát Tiên, 18 cá thể cheo cheo trên đã được lực lượng chức năng thả về môi trường sống tự nhiên.

Cheo cheo Nam Dương có tên khoa học là Tragulus javanicus, là loài thú móng guốc chẵn, kích thước nhỏ thuộc họ cheo cheo, sinh sống chủ yếu dựa vào tầng rừng thấp. Chúng có thể được tìm thấy ở các rừng thứ sinh, rừng cây bụi, các đồng cỏ trong rừng, kể cả rừng trồng, ở Nam Á và Đông Nam Á.

Cheo cheo chủ yếu bị đe dọa do nhu cầu săn bắt làm thực phẩm, đôi khi nuôi nhốt như thú cảnh, sự phân mảnh sinh cảnh sống bởi diện tích rừng suy giảm và thay đổi mục đích sử dụng rừng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) tiếp nhận 18 cá thể cheo cheo quý hiếm