Xuất hiện bão mạnh ngoài biển Đông

Hải Dương|14/05/2020 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng sớm nay (14/5), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên Quốc tế là Vongfong

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 7h 14/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông. Cách bờ biển miền Trung Philíppines khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 115-135km/h), giật cấp 14.

Dự báo đường đi của bão Vongfong (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 15/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philíppines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 14.

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 7h ngày 16/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, bão nằm trên đảo Ludong (Philíppines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10 (từ 90-100km/h), giật cấp 12.

Trong 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 7h ngày 17/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tiếp tục giảm xuống cấp 8 (từ 60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 96h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Australia: Tạo ra điện từ cùi sầu riêng
    Moitruong.net.vn – Các nhà khoa học Úc vừa công bố thành công bước đầu trong việc dùng cùi sầu riêng chuyển hóa thành năng lượng, có thể dùng cho một số thiết bị công nghệ hay động cơ xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện bão mạnh ngoài biển Đông