Hiện cả nước có hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng. Tại Hà Nội, tuần cao nhất ghi nhận gần 200 ca mắc. Sở Y tế Hà Nội cảnh báo số mắc tay chân miệng bước vào đỉnh dịch lần 1, dự báo thời gian tới sẽ còn gia tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua (từ ngày 13 – 20/10) trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.766 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng 165 ca so với tuần trước đó.
Từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện dịch đau mắt đỏ và có nguy cơ lan rộng. Chỉ tính riêng địa bàn huyện Hương Khê đã ghi nhận gần 6.000 ca đau mắt đỏ, trong đó hơn 50% số ca bệnh là học sinh. Không chỉ có huyện Hương Khê, dịch bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong tuần đầu tiên của tháng 4, cả nước ghi nhận 278 ca Covid-19. Tuy nhiên, sang tuần thứ 2 con số này đã tăng lên 2.000. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 21 ca có dấu hiệu nặng.
Phòng biến thể XBB.1.5 xuất hiện, ngành Y tế kêu gọi người dân TP.HCM hãy cùng bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách đi tiêm vắc-xin.
Số mắc mới những tuần cuối của năm 2022 giảm do thời tiết lạnh không thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, tuy nhiên các chuyên gia y tế vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan với dịch.
Theo báo cáo năm học 2021 – 2022 cho thấy, tình trạng học sinh bị thừa cân béo phì tại TP Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao nhất (28,96%) trong số các bệnh tật học đường..
TP. HCM có 88,2% trong tổng số 839 mẫu thu nhận có kháng thể kháng N protein; có đến 98,7% người dân đã có kháng thể kháng protein S từ nhiễm tự nhiên hoặc đã tiêm vaccine.
Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố vừa phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ hai. Người bệnh đã được nhân viên kiểm dịch y tế cách ly ngay khi vừa xuống máy bay.
Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 4613/SYT-NVY gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập, về việc tăng cường thực hiện biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa bão lũ năm 2022.
Sau khi nước rút tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An các y, bác sĩ khẩn trương xử lý môi trường, nước và phòng chống dịch bệnh ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ ống, lũ quét vừa qua.
Với phương châm nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó, các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với địa phương, bà con nhân dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát.
Trong một tuần qua, Hà Nội ghi nhận 807 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) và hơn 56 ổ dịch mới. Dịch adenovirus cũng là một vấn đề đáng lo ngại khi số ca mắc vẫn tăng.
Cà chua là loại thực phẩm giàu vitamin, tốt cho sức khỏe và có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Nếu biết cách chế biến, cà chua còn có tác dụng phòng, chống bệnh tật.
Theo Trung tâm khuyến nông Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, khoảng 10% số hộ chăn nuôi trên toàn tỉnh sử dụng men vi sinh trong chăn nuôi cho thấy vật nuôi tăng trọng tốt, tránh được bệnh tật và hạn chế ô nhiễm môi trường. Mô hình chăn nuôi theo xu hướng này đang được nhân rộng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 14,1% so với tuần trước) nhiều ca biến chứng nặng.