Bình Định: Xây dựng công viên động vật hoang dã

Hân Hân|06/03/2017 01:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tỉnh Bình Định vừa cấp chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học cho công viên động vật hoang dã thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển vườn thú Faros xây dựng công viên động vật hoang dã.

Mô hình công viên động vật hoang dã tại Quy Nhơn, Bình Định

Công viên động vật hoang dã này được xây dựng ở xã Nhơn Lý và Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn, Bình Định), với diện tích gần 130 ha. Theo kế hoạch, vào tháng 4 năm nay, công viên sẽ đón khoảng 1.230 cá thể với 73 loài động vật hoang dã quý hiếm.

Mô hình công viên động vật hoang dã này hướng đến mục đích giáo dục ý thức bảo tồn thiên nhiên cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ở đây sẽ thường xuyên có các show diễn của các loài thú, với điểm độc đáo là thú “biểu diễn” theo âm thanh, không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Sau khi hoàn thành công viên động vật hoang dã sẽ là nơi thu hút khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu về các loài động vật hoang dã. Qua đó cũng tuyên truyền đến cộng đồng ý thức bảo vệ động vật hoang dã. 

Hân Hân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Xây dựng công viên động vật hoang dã