Bức xúc vì nhà máy xi măng Luks gây ô nhiễm

Huy Đội|14/12/2017 14:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Xe tải chở đất tung hoành trên đường Minh Mạng, người dân và du khách “hít” no bụi

(Moitruong.net.vn) – Trong 2 ngày 12 và 13/12, hàng chục người dân phường Hương Văn và Hương Vân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) sinh sống gần Nhà máy xi măng Luks (thuộc Công ty Hữu hạn xi măng Luks Việt Nam) tập trung phía trước nhà máy này để phản ứng tình trạng ô nhiễm kéo dài.

>

>>>Người dân thượng nguồn sông Hương uất nghẹn nhìn ruộng vườn sạt lở vì khai thác cát

Nhà máy xi măng Luck đóng trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị người dân phản ứng nhiều về vấn đề môi trường

Chiều 13/12, PV đến phường Hương Văn để tìm hiểu sự việc. Tại đây khoảng 20 người dân gồm cả phụ nữ và đàn ông đã kéo đến gần nhà máy xi măng Luks để bày tỏ bất bình. Trước đó, người dân cho biết, đã “túc trực” ở nhà máy xi măng Luks để bày tỏ bức xúc từ ngày 12/12.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân sống cạnh nhà máy xi măng đều cùng chung một tâm trạng, đó là vừa bất bình vừa lo lắng. Họ bức xúc vì ô nhiễm diễn ra liên tục, kéo dài trong hàng chục năm qua nhưng không có giải pháp khắc phục lâu dài và triệt để. Họ lo lắng vì sinh sống bên cạnh nhà máy này lâu thì sức khỏe và kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Hàng chục người dân tập trung gần nhà máy xi măng Luck để bày tỏ bất bình

Đôi mắt vẫn đỏ hoe vì thức đêm, bà Hoàng Thị Thương (Tổ dân phố Sơn Công 2, phường Hương Vân) trình bày: “Gia đình tôi sống sát cạnh khu vực nhà vòm của Nhà máy xi măng Luks. Từ nhiều năm nay, bụi từ nhà máy xả ra liên tục, một ngày quét dọn nhà không biết bao nhiêu lần mà vẫn bụi. Hằng đêm, khi lò và băng tải đá trước nhà tôi hoạt động kêu “ồm oàng” không cách gì ngủ được hết. Bụi bặm, ồn ào mãi khổ quá chú ơi!”.

“Con đường dẫn vào nhà tôi phải đi qua băng chuyền của nhà máy, nhiều lần bụi, đá từ trên rớt xuống đầy người, áo quần lấm lem. Con cháu bị viêm phổi, ho cả ngày. Cây cối trong vườn giờ không mọc lá, mà ra thì bị bụi xi măng ám đầy. Trồng đậu thì không ra trái. Mặc dù Nhà máy có bồi thường, hỗ trợ nhưng chỉ là tạm thời, không thấm gì so với sức khỏe, kinh tế mà nhiều gia đình ở đây phải gánh chịu cả”, bà Trần Thị Lan (56 tuổi) nói.

Người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm bụi kéo dài

Còn ông Nguyễn Văn An (tổ dân phố Giáp Thượng 3, phường Hương Văn, sống cách nhà máy khoảng 50m), bức xúc nói: “Dân làng ở đây sống cùng bụi bặm hơn 10 năm nay, phản ánh lên trên nhiều lần nhưng không có giải pháp nào dứt điểm cả. Kể từ khi nhà máy về đây chúng tôi sống khổ sở, bẩn thỉu, bụi bám đầy áo quần. Ở địa phương tôi có 10 nhà di dời rồi, còn 60 – 70 hộ không có điều kiện nên ở lại đây chịu trận”.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền thị xã Hương Trà đã có mặt vận động, thuyết phục người dân trở về nhà.

Bà Hoàng Thị Thương cho biết không ngủ được vì tiếng ồn phát ra từ nhà máy xi măng quá lớn

Theo tìm hiểu, nhà máy xi măng Luks của Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) do Tập đoàn Luks Industrial Limited (Hồng Kông) đầu tư 100% vốn nước ngoài. Nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm xi măng mác cao (PCB30, PCB40, PC40) mang nhãn hiệu Kim Đỉnh.

Trước đó, ngày 7/3/2014, hàng trăm người dân phường Hương Văn và Hương Vân cũng đã bao vây trước cổng Nhà máy xi măng Luks để phản đối tình trạng ô nhiễm khói bụi, nước thải gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và chậm hỗ trợ tái định cư.

                                                                                     Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bức xúc vì nhà máy xi măng Luks gây ô nhiễm