Đức Trọng (Lâm Đồng) cần giữ gìn môi trường khu vực chợ Liên Nghĩa

16/01/2018 03:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay, dọc theo các con đường khu vực chợ Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đang bị các chủ hộ từ các cửa hàng, ki – ốt, những gánh hàng rong cùng với khách hàng đến chợ mua sắm, ăn uống thiếu ý thức xả rác thải, nước thải tràn lan ra vỉa hè, lòng đường gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị.

Người dân đổ rác thải, nước thải tràn lan ra lòng, lề đường gây ô nhiễm môi trường (đoạn gần nhà 83 Lê Anh Xuân, thị trấn Liên Nghĩa)

Dọc theo hai bên lề các con đường tại Ngã tư Thanh Thanh (đoạn gần nhà 59 Lê Anh Xuân), các chủ hộ buôn bán trái cây, rau quả, cá, thịt… và khách hàng đến mua sắm, ăn uống xả một lượng lớn rác thải đủ loại tràn lan ra lòng, lề đường tạo thành những đống rác nằm ngổn ngang giữa đường gây cản trở giao thông. Trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn trước Điện máy Oanh) có đặt xe rác cạnh bên đường, nhưng các chủ hộ hàng rong đến đây họp chợ, không bỏ rác vào xe, mà vứt bừa bãi ra ngoài đường làm mất vệ sinh nơi công cộng. Những ngày cuối năm, số lượng người đến chợ mua, bán đông và mỗi người xả một ít rác thải ra đường không đúng nơi quy định. Do đó, các con đường khu vực chợ lúc nào cũng tồn đọng rác thải. Mặc dù hàng ngày, vào buổi sáng hoặc chiều vẫn có các công nhân dọn vệ sinh đến thu gom rác thải.

Bên cạnh đó, các chủ hộ buôn bán cá, tôm, lươn… dọc theo đường Lê Anh Xuân (đoạn gần Ngã tư Thanh Thanh) và các quán bánh Bèo, bánh Nậm gần đường cầu nối sau chợ, sau khi sơ chế cá, lươn hoặc rửa chén bát xong tiện tay đổ nước thải trực tiếp ra lòng, lề đường. Nước đọng thành những vũng lớn, nhỏ bốc mùi hôi, tanh, tạo điều kiện thích nghi cho ruồi, muỗi xuất hiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh bệnh dịch truyền nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Rất mong các cơ quan chức năng của Đức Trọng cần thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, sớm có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng rác thải, nước thải tràn lan ra lòng, lề đường; cần bổ sung thêm thùng đựng rác và đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước ở các con đường khu vực chợ, để giữ môi trường cần thiết cho Chợ Liên Nghĩa sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo báo Lâm Đồng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức Trọng (Lâm Đồng) cần giữ gìn môi trường khu vực chợ Liên Nghĩa