Gia Lai: Phát hiện khai thác trái phép 1000 viên đá chẻ

31/01/2018 09:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – 1000 viên đá chẻ xây dựng cùng khoảng 10m³ đá cục đã bị khai thác trái phép mà chủ nhân là một người phụ nữ.

Hiện trường vụ khai thác đá trái phép

Ngày 30/1, đại diện phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt quả tang một cá nhân khai thác khoáng sản trái phép.

Trước đó, sáng ngày 24/1/2018, tại khu vực làng Guah, xã Chư Á, TP Pleiku, Cảnh sát phát hiện xe tải biển số 81C-07062 do ông Trần Mộng Hùng (sn 1971, trú TP. Pleiku) điều khiển chở khoảng 300 viên đá chẻ xây dựng.

Qua quá trình kiểm tra, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào có liên quan đến nguồn gốc số đá xây dựng trên xe. Do đó, lực lượng Cảnh sát một trường tiến hành lập biên bản vi phạm.

Từ lời khai của ông Hùng, lực lượng chức năng vào hiện trường để kiểm tra thì phát hiện thêm khoảng 10m³ đá cục và 700 viên đá chẻ xây dựng.

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1968, trú tại số 07 Giã Tượng, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) thừa nhận là chủ bãi đá trên.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành lập biên bản để tiến hành xử lý theo quy định.

Thanh Lâm (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Phát hiện khai thác trái phép 1000 viên đá chẻ