Hà Tĩnh: Một người dân bị phạt 60 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép

10/09/2018 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

TP.HCM: Rác thải bủa vây gây ô nhiễm nhiều tuyến đường giữa trung tâm thành phố

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, UBND Hà Tĩnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với cá nhân vì vi phạm khai thác vàng trái phép.

>>>Lào Cai: Nhà máy DAP2 tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố

>>>Hơn 70 tấn rác uy hiếp nguồn nước ngầm ở Côn Đảo

Hiện trường nơi ông Quang khai thác vàng. Ảnh: Mạnh Hải/Dân Trí

Cụ thể, ông Hồ Văn Quang (48 tuổi, lao động tự do, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) vì vi phạm khai thác vàng trái phép và buộc ông Quang phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác theo đúng quy định của pháp luật, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Đồng thời, giao Công an huyện Kỳ Anh làm các thủ tục tịch thu, xử lý phương tiện mà ông Quang dùng để sử dụng trong việc khai thác vàng trái phép. Ngoài ra buộc ông Quang phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác theo đúng quy định của pháp luật, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Trước đó vào cuối năm 2017, sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Sở TN-MT, Công an huyện Kỳ Anh phát hiện tại khu vực đồi Mọng Coòng, thôn Trung Sơn 2, xã Kỳ Sơn có 2 nhóm người đang khai thác vàng trái phép.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập vào, bắt quả tang 14 người, do Hồ Văn Quang cầm đầu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 máy nổ, 3 máy tời, 2 máy phát điện, 2 cối đập nghiền đá, 3 máy đục bê tông, 2 máng đãi vàng, 12 kíp nổ và nhiều dụng cụ dùng để khai thác vàng.

Qua lời khai ban đầu, nhóm người này trú tại Thái Nguyên, Kon Tum, do Hồ Văn Quang thuê vào khu vực nói trên để khai thác vàng trái phép, với tiền công 5 triệu đồng/tháng.

Ngọc Lan (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Một người dân bị phạt 60 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép