Khánh Hòa: 5ha rừng keo bị “giặc lửa” ghé thăm

20/04/2018 22:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào khoảng 10 giờ sáng 20/4, tại Thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa xảy ra vụ cháy rừng trồng (cây keo). Do thời tiết nắng nóng, gió lớn nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi 5 ha rừng keo của người dân.

Lực lượng Tiểu đoàn 460 tham gia khống chế đám cháy

Nhận được tin báo của chính quyền địa phương lúc 11 giờ 15 phút, 40 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa (đóng quân trên địa bàn), đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia khống chế ngăn đám cháy lan rộng ra các khu vực xung quanh. Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy rừng ban đầu được xác định là do xuất phát từ một vụ cháy xe mía trong khu vực rừng này.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 19/4 trên núi Hòn Khô (thuộc địa bàn thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) đã xảy ra 1 vụ cháy lớn, kéo dài nhiều giờ liền. Diện tích thiệt hại chưa được xác định cụ thể nhưng khá lớn, chủ yếu là đất trống, đồi núi trọc nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp; hiện trạng chủ yếu là cỏ tranh, lau lách, trong điều kiện nắng nóng rất dễ bén lửa và lan nhanh.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế.

Trong ngày 20/4, lực lượng chức năng đang xác định cụ thể diện tích thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: 5ha rừng keo bị “giặc lửa” ghé thăm